Đồng Nai:

Chồng cầm dao cắt cổ vợ vì cãi nhau chuyện tiền nong

Bị cáo Vũ Đức Trung tại phiên tòa.
Bị cáo Vũ Đức Trung tại phiên tòa.
Trong lúc cãi cọ vì chuyện tiền nong, Trung cầm dao cắt cổ vợ. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngày 25/3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Trung (30 tuổi, ngụ tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) 20 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 2007, Trung kết hôn với chị Trần Thị Thủy và có với nhau 2 người con. Vào tháng 9/2015, do nhà ngập nước nên vợ chồng Trung đưa con về sống cùng mẹ vợ tại huyện Vĩnh Cửu.

Ngày 5/10/2015, vì chuyện tiền học hành của con và tiền nợ nên Trung cãi nhau với vợ sau bữa nhậu. Thấy chị Thủy đi xuống bếp thì Trung đi theo và cầm con dao hù dọa. Hai bên lại xảy ra xô xát rồi thách thức nhau nên Trung đã dùng dao cắt cổ vợ. Mẹ vợ lại giật lấy con dao trên tay Trung ném ra ngoài sân. Còn mọi người đưa chị Thủy đi cấp cứu nhưng chị đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.