Chồng chém chết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Hiện trường nơi phát hiện xác Lường Văn Vương. Ảnh: CTV
Hiện trường nơi phát hiện xác Lường Văn Vương. Ảnh: CTV
TPO - Do mâu thuẫn gia đình, Lường Văn Vương đã dùng rìu chém chết vợ, sau đó bỏ vào rừng, uống thuốc sâu tự tử.

Ngày 30/5, tin từ Công an huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), đơn vị này đang phối hợp Công an tỉnh làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện. Nạn nhân là Hà Thị Tâm (SN 1977, ở xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc), nghi can là Lường Văn Vương (SN 1975), chồng của nạn nhân.

Chiều 26/5, công an xã Đồng Ruộng nhận được tin báo tại nhà anh Lường Văn Vương xảy ra án mạng khiến chị Hà Thị Tâm bị tử vong.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được chiếc búa rìu vẫn còn cắm trên người nạn nhân. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân bị một vết chém ở bả vai bên trái làm gẫy 2 chiếc sương xườn đâm vào phổi dẫn đến tử vong.

Nghi can được xác định ngay sau đó là Lường Văn Vương (SN1975), chồng của nạn nhân. Tuy nhiên, khi ra tay sát hại vợ xong, Vương đã bỏ trốn vào rừng sâu.

Hơn 100 người bao gồm công an, dân quân tự vệ, dân bản được huy động để truy lung Lường Văn Vương. Tối 29/5, một người dân phát hiện ra Lường Văn Vương chết trong một hốc đá sâu tầm 2m, cách nhà khoảng 200m, nghi tử vong do uống thuốc sâu.

Theo người thân nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên có thể xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, ghen tuông vô cớ của Lường Văn Vương.

MỚI - NÓNG