Chồng đạp chết vợ vì bị đuổi chém

Nghi ông Dũng có tình cảm với người phụ nữ khác, bà Tuyết cầm dao chém chồng. Trong lúc cãi nhau, người chồng đạp khiến vợ bất tỉnh, tử vong.

Sáng 24/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Tiến Dũng (64 tuổi, ngụ xã Ea Kuêh, huyện Cư Mgar) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là bà Vang Thị Tuyết (59 tuổi, vợ ông Dũng).

Khoảng 6h ngày 16/3, bà Tuyết và ông Dũng xảy ra mâu thuẫn. Người phụ nữ này cho rằng chồng có tình cảm với người khác.

Trong lúc cãi nhau, bà Tuyết cầm dao xông vào chém nhưng ông Dũng tránh được và nhảy lên giường. Người vợ tiếp tục cầm dao chém nhưng ông Dũng tránh được và dùng chân đạp vào vùng bụng bà Tuyết khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền nhà bất tỉnh.

Thấy vợ nằm im, ông Dũng lấy điện thoại cùng gói thuốc đi vào rẫy để chăn bò. Đến 18h cùng ngày, ông Dũng đi về thì phát hiện vợ đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.