Chồng đổ xăng châm lửa đốt nhà, 2 con gái bỏng nặng

Công an huyện Đà Bắc khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc
Công an huyện Đà Bắc khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc
Đi nhậu về bị vợ cằn nhằn, người chồng bực tức khóa cửa lại, đổ xăng châm lửa đốt nhà làm 2 con gái bị bỏng nặng.

Ngày 20/12, Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, đang tạm giữ đối tượng Bùi Văn Huấn (SN 1982), trú xóm Rãnh, xã Toàn Sơn (huyện Đà Bắc) để làm rõ hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h ngày 17/2, Huấn đi nhậu về thì bị vợ là chị Đ.T.V cằn nhằn, hai người xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau. Bực tức, Huấn bế con gái út là cháu B.T.Q.A (SN 2013) ra ngoài rồi khóa cửa nhà lại, đổ xăng châm lửa đốt nhà.

Ngọn lửa bùng phát thiêu rụi nhiều đồ đạc trong nhà, đặc biệt làm 2 con gái của Huấn là cháu B.T.T (SN 2003) và B.T.C (SN 2007) ngủ trong nhà bị bỏng nặng. Phát hiện cháy, nhiều người chạy đến dập tắt ngọn lửa, đưa 2 cháu bé đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đà Bắc đã đến bắt giữ Huấn để điều tra những hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG