Chồng đổ xăng thiêu vợ, 5 người trong gia đình thương vong

Hai cháu nhỏ bị bỏng nặng điều trị tại bệnh viện. Ảnh: M. Q
Hai cháu nhỏ bị bỏng nặng điều trị tại bệnh viện. Ảnh: M. Q
Do bị ngăn cản trong mối quan hệ tình cảm với em vợ, Lộc (ở Đắk Lắk) mua xăng về đổ lên người vợ rồi phóng hỏa. Ngọn lửa lan rộng, bùng cháy khiến 5 người thương vong.

Sáng 10/6, bác sĩ Bùi Trường Phong - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tích cực điều trị cho 4 bệnh nhân cùng gia đình bị bỏng nặng.

Các bệnh nhân gồm Hoàng Thị Ninh (25 tuổi), Hoàng Thị Khèn (19 tuổi), Ngô Hà Quốc Anh (7 tháng tuổi) và Ngô Vương Quốc Đạt (1 tháng tuổi) cùng ngụ thôn 6, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk.

Riêng Ngô Quốc Lộc (23 tuổi, chồng chị Khèn) do bỏng quá nặng nên sau khi nhập viện khoảng 15 phút thì tử vong. Còn bệnh nhân Khèn bị bỏng 80% diện tích cơ thể, Ninh và cháu Đạt 60%, Anh 40%.

“0h cùng ngày bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân trong tình trạng bỏng toàn thân cấp độ 3. Sau đó đơn vị tiến hành cấp cứu, nhưng những người này chưa qua cơn nguy kịch", bác sĩ Phong nói.

Bà Đinh Thị Hương (48 tuổi, mẹ chị Khèn) cho biết, khuya 10/6 khi đang ngủ thì nghe tiếng la hét từ nhà con gái. Bà chạy qua thì thấy căn nhà bùng cháy dữ dội. "Tôi hoảng loạn gọi mọi người cùng dập lửa rồi đưa 5 đứa đi cấp cứu", bà Hương nhớ lại.

Chồng đổ xăng thiêu vợ, 5 người trong gia đình thương vong ảnh 1

Chị Khèn nằm điều trị tại bệnh viện với vết bỏng toàn thân. Ảnh: M. Q.

Theo người mẹ này, sự việc bắt nguồn do mâu thuẫn giữa con rể và Khèn. Khoảng 22h ngày 9/6, Lộc đi mua một căn xăng về rồi đổ lên người vợ sau đó châm lửa. Thấy vậy, Ninh (chị gái Khèn) bế con của 2 vợ chồng này ra ngoài nhưng Lộc ngăn lại. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà và khiến 5 người bị bỏng.

“Trong thời gian sống chung 2 vợ chồng con gái thường xuyên cãi nhau. Do đó, chúng đã ly thân. Sau đó, Lộc lại có tình cảm với em gái Khèn năm nay 13 tuổi. Khi phát hiện sự việc tôi ngăn cấm nhưng Lộc không đồng ý, lại còn hăm dọa", bà Hương kể.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG