Chồng ép vợ uống thuốc diệt cỏ vì nghi ngoại tình

Nghi vợ có quan hệ bất chính, Lạnh đánh đập rồi ép vợ uống thuốc sâu. Nạn nhân may mắn được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 24/2, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam Phạm Xuân Lạnh (28 tuổi, ngụ ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, trước đó ngày 13/2, nghi ngờ vợ mình là chị N.T.T.P (24 tuổi) có quan hệ bất chính, Lạnh đã đánh đập và lấy thuốc diệt cỏ ép vợ uống. May mắn, nhờ người nhà phát hiện kịp thời, chị P đã được đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu mới giữ được tính mạng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.