Chồng giết vợ, chém đứt cổ tình địch vì nghi ngoại tình

Nghi can chỉ vị trí vứt hung khí. Ảnh: VnExpress
Nghi can chỉ vị trí vứt hung khí. Ảnh: VnExpress
Nghi rằng vợ mình ngoại tình, kẻ thủ ác đã ra tay sát hại vợ, sau đó đi máy bay ra Quảng Trị đến nhà tình địch, dùng mã tấu chém nạn nhân đứt gần lìa cổ.

Khoảng 21 giờ ngày 20/8, nhiều người phát hiện anh Trần Văn Lai (39 tuổi, trú thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, H.Gio Linh, Quảng Trị) nằm chết, trên cổ có vết chém sâu đến gần lìa. Trước đó, người dân có nhìn thấy một nam thanh niên dừng xe máy trước cửa rồi đi vào nhà nạn nhân. Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng tẩu thoát, để lại xe máy tại hiện trường.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, đại tá Trần Đức Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thủ trưởng CQĐT trực tiếp về hiện trường chỉ đạo khám phá án. Ngay sau đó, các ngã đường đã được lực lượng công an bao vây, chốt chặn và xác định nghi phạm gây án chính là Trần Đình Thịnh (28 tuổi, trú thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ, Quảng Trị.

Chồng giết vợ, chém đứt cổ tình địch vì nghi ngoại tình ảnh 1

Đối tượng Trần Đình Thịnh.

Sau một đêm truy lùng, rạng sáng nay (21/8), Công an Quảng Trị đã bắt được Thịnh khi đối tượng đang ẩn nấp ở khu lăng mộ không xa hiện trường gây án. Tại hiện trường vụ án, lực lượng chức năng thu giữ một cây dao là hung khi gây án, một xe máy của hung thủ mang BS: 74F1 - 3217.

Bước đầu Thịnh khai nhận, mình chính là hung thủ gây ra cái chết của chị Quách Thị Thơm (30 tuổi) – chính là vợ của Thịnh. Cụ thể, Thịnh khai trước đây Lai và Thơm có quan hệ yêu đương và nay vẫn còn duy trì tình cảm, quan hệ bất chính. Chị Thơm bỏ vào phường Tân Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương sống với người thân.

Chồng giết vợ, chém đứt cổ tình địch vì nghi ngoại tình ảnh 2

Cây dao mà tên Thịnh dùng để gây án.

Bức xúc, ngày 15/8, Thịnh vào Bình Dương giết Thơm. Sau đó, Thịnh đi máy bay ra Quảng Trị gây án. CQĐT đọc lệnh bắt đối với Thịnh đồng thời thu giữ tang vật liên quan là 1 cây dao gây án mà nghi phạm vứt lại sân một nhà dân ở thôn Tân Xuân.

Người dân ở xã Gio Việt vẫn rất bàng hoàng trước vụ việc kinh hoàng này. Hiện tại vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.