Chồng giết vợ vì nấu cơm chậm

Lấy lý do vợ không kịp nấu cơm, sẵn hơi men trong người nên Hùng bóp cổ, đổ thuốc sâu vào miệng rồi đi ngủ khiến người vợ tử vong.

Ngày 7/3, Công an Quảng Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thanh Hùng (38 tuổi, trú Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình) để làm rõ hành vi Giết người.

Vào tối 4/2, nhà chức trách huyện Quảng Trạch nhận thông tin bà Phạm Thị Hoa tử vong do uống thuốc sâu tự sát. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường và dấu vết trên người nạn nhân, nhà chức trách nhận định đây là vụ án mạng.

Qua đấu tranh, Phạm Thanh Hùng, chồng của nạn nhân khai nhận chiều 4/2 đi nhậu về nhưng vợ chưa kịp nấu cơm ăn nên hai người xảy ra cãi vã. Do có hơi men, Hùng lấy chai thuốc trừ sâu rồi bóp cổ, đổ vào miệng chị Hoa và đi ngủ.

Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện lúc 20h cùng ngày.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG