Chồng hành hung vợ như thời trung cổ

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu
Chỉ vì chút mâu thuẫn trong gia đình, người chồng đã dùng dao “xử" vợ như thời trung cổ.

Thông tin ban đầu cho thấy, vụ việc xảy ra vào trưa 3/8 tại thôn Chớp, xã Lương Phong (Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Người chồng tên Chu Quang Đạo (57 tuổi, ở thôn Chớp, xã Lương Phong) đã dùng dao nhọn cắt gân tay , gân chân và đâm thủng mắt vợ mình cùng nhiều vết thương rất nặng.

Do được đưa tới cơ sở y tế kịp thời nên nạn nhân là chị Dương Thị Hồng (34 tuổi) đã được cứu chữa và qua cơn nguy kịch.

Đại tá Tống Ngọc Long, Trưởng công an huyện Hiệp Hoà cho biết, ông Đạo đã dùng vật sắc nhọn tấn công chị Hồng, rồi cắt gân chân, gân tay, chọc hỏng một mắt. Nghi can bỏ trốn ngay sau khi gây án.

Cũng theo người đứng đầu công an huyện Hiệp Hoà, chị Hồng là vợ hai của Đạo, đã nhiều lần bị bạo hành. Chính quyền đã can thiệp song ông ta vẫn chứng nào tật đó. Chị Hồng đã đâm đơn xin ly hôn và đang trong thời gian chờ tòa giải quyết.

“Chúng tôi tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố, truy tìm Đạo và động viên chị Hồng yên tâm chữa trị”, đại tá Long cho biết.

Theo Báo Gia đình&Xã hội, VnExpress
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.