Chồng nhẫn tâm sát hại vợ đang mang thai

Chồng nhẫn tâm sát hại vợ đang mang thai
TPO - Chán nản chuyện đời sống hôn nhân không như ý muốn, gã chồng nhẫn tâm dùng kéo nhọn nhằm sát hại vợ, mặc dù biết rõ, người đàn bà từng má ấp môi kề đang mang trong người giọt máu của mình…
Bị cáo tại tòa
Bị cáo tại tòa.

Ngày 19/9, TAND TP Hà Nội mở tòa xét xử Nguyễn Văn Thức (SN 1985, ở xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về hành vi giết người. Đáng buồn là bị hại trong vụ án chính là vợ, lại đang mang thai mụn máu của bị cáo.

Theo cáo buộc, sau khoảng thời gian tìm hiểu, cuối năm 2011, Thức kết hôn với chị Nguyễn Thị Liên (SN 1994) rồi về nhà bố mẹ đẻ sinh sống ở xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Quá trình sinh sống, do công ăn việc làm không ổn định, Thức sinh chán nản và vợ chồng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Thậm chí, trong một lần tuyệt vọng, Thức đã tự tử, nhưng được gia đình phát hiện kịp thời. Mâu thuẫn gia đình lên đỉnh điểm khi Thức biết vợ có thai.

Tối 24/3/2012, gã chồng nghĩ quẩn, ủ mưu sát hại vợ đang má ấp môi kề, sau đó sẽ tự sát. Sáng sớm hôm sau, khi chị Liên đang ngủ say, Thức chồm dậy cầm kéo nhọn đâm liên tiếp vào ngực, cổ vợ mình. Trong cơn hoảng loạn, chị Liên chỉ kịp ú ớ: “Mẹ ơi cứu con với!”. Thấy động, em trai và mẹ của Thức choàng dậy, chạy đến giải cứu và đưa Liên đi cấp cứu kịp thời.

Trong quá trình xét xử, lý giải thích động cơ sát hại vợ, Thức lí nhí: “Bị cáo bị người khác xúi giục”. Một vị hội thẩm liền làm rõ: “Người khác là ai?” , Thức tiếp tục lí nhí: “Dạ, một người trong giấc mơ của bị cáo ạ”…

Khai tại quá trình điều tra cũng như ở tòa, mẹ bị cáo – bà Nguyễn Thị Tiến - cho biết, trước kia, bị cáo đi làm thuê ở nước láng giềng, bị mắc bệnh hoang tưởng.

Sau đó, cơ quan điều tra làm rõ được, năm 2009, quá trình đi làm thuê, Thức từng xảy ra va chạm, bị đánh vào đầu. Và trong kết luận giám định sức khỏe của Viện giám định pháp ý tâm thần Trung ương khẳng định, Thức bị tâm thần ở dạng rối loạn cảm xúc thực tổn, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 12 năm 6 tháng tù.

Theo Viết
MỚI - NÓNG