Chủ “động lắc” Hương Xuân đã bỏ trốn

Chủ “động lắc” Hương Xuân đã bỏ trốn
Sáng nay (29/6), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án tổ chức sử dụng thuốc lắc tại nhà hàng karaoke Hương Xuân. Tuy nhiên, bà chủ Nguyễn Thị Hương Xuân đã bỏ trốn.
Chủ “động lắc” Hương Xuân đã bỏ trốn ảnh 1
Những viên thuốc lắc thu được tại nhà hàng karaoke Hương Xuân.

Mặc dù vắng bị cáo Xuân, phiên toà vẫn diễn ra theo đúng trình tự. Bởi trước đó, ngày 17/6, bị cáo Xuân đã nhận quyết định quyết định tống đạt của Toà án nhân dân Thành phố về việc đưa vụ án ra xét xử.

Đến khi Tòa án ra lệnh bắt bị cáo để đảm bảo cho việc xét xử thì bị cáo bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trong phiên xét xử sáng nay, Hội đồng Xét xử đã hoàn tất phần kiểm tra nhân thân các bị cáo, công bố cáo trạng và tiến hành những bước đầu tiên của quá trình thẩm vấn.

Theo cáo trạng, vợ chồng Khải - Xuân được xác định là người phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Khải - Xuân đã chủ động biến quán karaoke Hương Xuân thành "động lắc" khi tiến hành sửa chữa, nâng cấp nhà hàng, lắp đặt các trang thiết bị âm thanh ánh sáng có công suất lớn và trực tiếp chỉ đạo, điều hành nhân viên của mình phục vụ khách đến "lắc" một cách vô điều kiện, hòng thu lợi bất chính.

Vì đồng tiền, 8 nhân viên nhà hàng cũng đã trở thành những đồng phạm tích cực cho vợ chồng Khải - Xuân, "dọn đường" cho khách đến đây "bay", "lắc" thâu đêm suốt sáng.

Hai bị cáo Nguyễn Bá Mẫn và Phạm Thế Hưng, mặc dù biết ma túy là chất độc hại nhưng vẫn cố tình lôi kéo người khác vào con đường sử dụng trái phép. Không ít người đã nghe theo những lời dụ dỗ chết người của Mẫn và Hưng nhập vào cuộc chơi như những con thiêu thân.

Tuy nhiên, xét thấy các đối tượng này sử dụng ma túy lần đầu, tuổi trẻ hành động nông nổi, bị rủ rê lôi kéo, chưa cần thiết phải xử lý hình sự nên cơ quan điều tra dừng ở mức xử lý hành chính.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.