Chú hiếp cháu, bóc lịch 23 năm

Chú hiếp cháu, bóc lịch 23 năm
Nhìn qua khe cửa thấy cháu gái 13 tuổi đang thay đồ, ông Hùng lao vào khống chế và thực hiện hành vi thú tính.
Hành vi của ông Văn Quốc Hùng khiến nhiều người căm phẫn
Hành vi của ông Văn Quốc Hùng khiến nhiều người căm phẫn.
 

Ngày 21-10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt ông Văn Quốc Hùng (SN 1963, ngụ quận 6 - TPHCM) 23 năm tù về hai tội “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô với trẻ em”, giảm 2 năm so với án sơ thẩm.

Trước đó, với hai tội danh nói trên, tại phiên xử sơ thẩm, ông Hùng đã bị TAND TPHCM tuyên phạt 25 năm tù.

Theo án sơ thẩm, vào một ngày trung tuần tháng 6-2009, lợi dụng lúc nhà vắng người, ông Hùng đã đẩy cửa phòng cháu ruột là V.K.Đ.(SN 1997) rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu.

Khoảng 15 giờ ngày 5-9-2009, ông Hùng đang xem ti vi trong phòng thì cháu Đ. vào nằm xem chung. Lúc này, ông Hùng đã có hành vi dâm ô với cháu Đ. nhưng bị mẹ Đ. bắt gặp nên báo công an.

Theo Th.Thiên
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.