Chủ hớ hênh, người làm công trộm nhiều tài sản có giá trị

Long và Thân (ngoài cùng) lúc bị bắt
Long và Thân (ngoài cùng) lúc bị bắt
TPO - Sáng ngày 11/12, công an phường Đông Hòa, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết hiện đang tạm giữ nghi can Trần Minh Long và Chấn Thủ Thân (cùng SN 2001, quê Đồng Nai) để điều tra xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản.  

Trước đó một ngày, khoảng 13h30, các “hiệp sĩ” Bình Dương gồm: Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Dương Tài, Phan Văn Tú, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Hứa Thanh Tùng và Dương Hồ Tấn Minh đi tuần tra trên địa bàn khu 9, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương thì nhận được thông tin anh Đặng Tuấn Quí (SN 1982, tạm trú ở Trảng Bom, Đồng Nai) bị mất trộm chiếc xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen mang BKS 60 B4-631.54, một điện thoại hiệu Oppo và 6 triệu đồng.

Qua rà soát, các “hiệp sỹ” nhận định kẻ gian lấy tài sản của anh Quý là Long và Thân, cùng làm thuê cho anh Quí, và 2 người này đang có mặt tại TX Dĩ An.

Chia nhau truy tìm, đến 19h30 cùng ngày, các “hiệp sĩ” trên phát hiện Long và Thân đang ngồi nhậu trong quán Không Tên, gần công viên 2/9 TX Dĩ An, và mời về trụ sở cảnh sát làm việc.

Tại đây, cả hai thừa nhận do thấy nhà anh Quý sở hở nên nảy lòng tham, bàn bạc lấy tài sản và bỏ trốn.

Khoảng Đến 20 giờ cùng ngày, các “hiệp sĩ” bàn giao Long và Thân cho công an phường Đông Hòa. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.