Chủ hụi lừa đảo hàng chục tỷ đồng ở Cần Thơ

Chủ hụi lừa đảo hàng chục tỷ đồng ở Cần Thơ
TPO-Trang mở và trực tiếp chơi 9 dây hụi sau đó thực hiện các thủ đoạn để chiếm đoạt của các hụi viên hơn 22 tỷ đồng. Ngoài ra, có người tố cáo Trang vay nợ trên 6,6 tỉ đồng không trả.

Ngày 12/11, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, họ vừa chuyển kết luận điều tra sang VKSND đề nghị truy tố Trần Thị Thu Trang (50 tuổi, ở phường Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2011 do mắc nợ nuôi cá tra mà không có khả năng chi trả Trang đã đứng ra làm chủ hụi. Cụ thể, Trang mở và trực tiếp tham gia chơi 9 dây hụi gồm: hụi tháng, hụi nửa tháng, hụi 10 ngày khui một lần với quy mô ngày càng lớn. Mỗi dây hụi có có từ 13 - 19 hụi viên, số tiền mỗi phần hụi từ 10 triệu - 50 triệu đồng.

Sau đó, Trang thực hiện thủ đoạn kê khống phần hụi mang tên của một số người không tham gia chơi, kê thêm phần hụi của hụi viên (hụi ma), hay khi các hụi viên đưa ra giá để hốt hụi thì Trang lại đưa ra giá cao hơn để ngăn họ, mục đích chiếm đoạt các phần hụi này.

Cơ quan điều tra xác định, Trang đã chiếm đoạt của các hụi viên hơn 22 tỷ đồng và có 3 người khác đến cơ quan công an tố cáo Trang vay nợ trên 6,6 tỉ đồng không trả.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.