Chủ mưu vụ truy sát kinh hoàng ở Phú Thọ ra đầu thú

Nhóm côn đồ mang theo hung khí truy sát. Ảnh cắt từ video.
Nhóm côn đồ mang theo hung khí truy sát. Ảnh cắt từ video.
TPO - Thùy kéo khoảng 40 đàn em, đi 3 ô tô mang theo dao, kiếm, tuýp sắt, ập vào nhà dân hành hung, gây thương tích nặng cho 3 người.

Ngày 29/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Nguyễn Thuỳ (39 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thụ (28 tuổi) đã ra đầu thú. Thùy và Thụ được cho là chủ mưu trong vụ truy sát kinh hoàng tại thị xã Phú Thọ vào chiều ngày 7/6, làm 3 người bị thương nặng.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Anh Nhật (trú ở phường Âu Cơ) và Nguyễn Tuấn Linh (trú ở phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ). Theo đó, chiếc xe Mazda CX5 của Nhật bị đốt và Thụ bị nghi là thủ phạm.

Thụ nghi ngờ Linh là người chỉ điểm. Trả thù cho Thụ, chiều 7/6, Thùy đưa hàng chục đàn em mang theo hung khí đi tìm Linh nhưng không gặp.

Sau đó khi phát hiện Linh đang ở nhà anh Nhật, Thùy đã kéo khoảng 40 đàn em, đi 3 ô tô mang theo dao, kiếm, tuýp sắt lao vào nhà Nhật hành hung, khiến ba người bị thương nặng gồm: Chu Thanh Sơn (20 tuổi), Trần Tuấn Dũng (23 tuổi), Cao Văn Tuấn (20 tuổi).

11 người liên quan đến vụ truy sát đã bị cơ quan chức năng tạm giữ ngay trong ngày. Đến 15/6, Cơ quan CSĐT Phú Thọ đã khởi tố 6 nghi can để điều tra về các hành vi Giết người, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng, đồng thời ra quyết định truy nã Thùy, Thụ và một số bị can khác.

Hiện tại Cơ quan CSĐT hoàn tất hồ sơ đề nghị VKS truy tố gần 20 bị can.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.