Chủ nhà nghỉ bị sát hại ngay tại nhà

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Không thấy ngôi nhà bật đèn sáng như mọi khi, anh Đan lại gần thì tá hóa khi thấy bà chủ nhà đã chết gục trên nền nhà…

Người phát giác vụ việc là anh Lê Văn Đan (ngụ thôn Sồi Cầy, xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương) sống gần nhà nghỉ Thành Công do nạn nhân làm chủ.

Theo đó, vào khoảng 22h20 ngày 22/1, anh Đan thấy lạ khi nhà nghỉ Thành Công do bà Đào Thị Minh (SN 1960) làm chủ không để điện sáng nên đã lại gần và cất tiếng gọi. Khi không thấy có người trả lời, anh Đan đã vào nhà và hốt hoảng khi thấy bà Minh nằm gục trên nền nhà với nhiều vết thương trên cơ thể.

Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra CA tỉnh Hải Dương cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra. Qua công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác đình bà Minh tử vong do ngoại lực tác động, đa chấn thương. Đồng thời, cơ quan công an còn phát hiện bà Minh bị mất 1 dây chuyền bằng vàng Y trị giá hơn 30 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào sáng ngày 12/9/2013, tại nhà nghỉ Hồng Anh nằm trên quốc lộ 5, thuộc thôn Trai Túc, xã Trưng Trắc (Văn Lâm, Hưng Yên) cũng đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm ông Nguyễn Văn Thú - chủ nhà nghỉ Hồng Anh chết ngay tại chỗ và bà Chung (vợ ông Thú) bị thương nặng.

Đến trưa 4/10, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuyến (SN 1990), ở thôn Thần, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Tp.Hà Nội – đối tượng đã gây ra vụ án giết người, cướp tài sản tại nhà nghỉ Hồng Anh.

Vào ngày xảy ra vụ án, Tuyến đã dùng dao khống chế, yêu cầu bà Chung phải đưa 20 triệu đồng và 1 xe máy. Khi chủ nhà nói không có đủ tiền, đối tượng đã bắt bà Chung uống một lượng lớn thuốc an thần và đâm 1 nhát vào mạn sườn nạn nhân. Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Văn Thú chạy đến thì bị Tuyến dùng dao tấn công, đâm liên tiếp khoảng 20 nhát trên người khiến ông này tử vong. Sau đó, Tuyến liền kéo nạn nhân vào phòng nghỉ ở cuối hành lang rồi xuống dưới lục soát lấy gần 9 triệu đồng trước khi bỏ trốn.

Theo Tiểu Mai

Theo VOV
MỚI - NÓNG