Chủ quán nước tuyển gái trẻ bán dâm để tăng thu nhập

Đối tượng Ngân bị bắt giữ tại cơ quan điều tra (Ảnh do Công an huyện Đức Hòa cung cấp)
Đối tượng Ngân bị bắt giữ tại cơ quan điều tra (Ảnh do Công an huyện Đức Hòa cung cấp)
Mở quán nước bán một thời gian quá ế ẩm, Ngân chuyển sang tuyển gái trẻ đẹp về làm tiếp viên kiêm bán dâm để hút khách. Cứ mỗi lần “nhân viên” bán dâm hay kích dục cho khách tại quán Ngân đều thu tiền “mặt bằng” 60.000 ngàn đồng.

Chiều 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đã kết thúc quá trình điều tra, đề nghị Viện kiểm sát truy tố đối tượng Lê Thị Kim Ngân (SN 1985 ngụ xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về tội chứa gái mại dâm.

Khoảng tháng 7/2015, Ngân đến xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hòa) để thuê mặt bằng mở quán nước. Việc bán quán nước ế ẩm nên Ngân chuyển qua chứa gái mại dâm để thu lợi bất chính. Ngân cho xây dựng một số phòng ngủ tạm bên trong quán để làm “bãi đáp” khi khách có nhu cầu.

Để thu hút khách, Ngân tuyển chọn những cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp làm tiếp viên kiêm gái bán dâm. Những cô gái phục vụ tại quán nước của Ngân đều không có lương, chủ yếu chỉ ăn tiền từ phục vụ kích dục hay bán dâm cho khách. Do phục vụ trẻ, đẹp nên quán nước của Ngân thu hút khá nhiều đàn ông thèm “của lạ” đến vui chơi.

Ngày 14/12, sau khi thu thập đủ thông tin, Công an huyện Đức Hòa ập vào kiểm tra quán của Ngân thì bắt quả tang 2 nhân viên của Ngân đang tiến hành bán dâm cho khách.

Tại cơ quan điều tra, Ngân khai nhận ngoài bán dâm với giá 300 ngàn đồng, nhân viên của Ngân còn phục vụ kích dục tại chỗ cho khách với giá 120 ngàn đồng. Mỗi lần phục vụ khách, nhân viên phải trả cho Ngân 60.000 tiền “bảo kê”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đang phối hợp cùng Viện kiểm sát hoàn tất mọi thủ tục pháp lý để đưa Ngân ra chịu tội trước pháp luật.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG