Chủ quán tẩm quất bị chém gục vì 'hòa giải'... bằng kiếm

Phạm Quốc Huy tại toà.
Phạm Quốc Huy tại toà.
TPO - Hoà giải hai chủ quán tẩm quất không thành lại bị chửi, Huy bực tức vào nhà lấy thanh kiếm bổ thẳng vào đầu Định khiến nạn nhân gục xuống đất.

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Quốc Huy (SN 1981, ở Khoái Châu, Hưng Yên) 12 năm tù về tội giết người. Huy và bị hại là anh Ngô Trọng Định (SN 1984, ở Hoàng Mai, Hà Nội) đều có một quán tẩm quất riêng của mình.

Gần nhà anh Định còn có một quán tầm quất khác do chị Lương Thị Hồng Hoan (SN 1985) làm chủ. Tối 14/4/2015, giữa hai người xảy ra xích mích do việc tranh giành, chèo kéo khách.

Biết chuyện, hôm sau Huy gọi cả hai sang nhà mình nói chuyện, giải hoà. Tuy nhiên, Định và Hoan lại tiếp tục cãi vã khiến Huy bực tức quát “tao gọi chúng mày sang đây để nói chuyện chứ không phải để cãi nhau”.

Đáp lại, Định cũng dùng lời lẽ thô tục chửi Huy rồi bỏ ra ngoài đứng một mình. Bực tức, Huy vào nhà lấy thanh kiếm bổ thẳng vào đầu Định gây vết thương dài khoảng 30cm. Thấy nạn nhân gục ngã, Huy liền bỏ trốn nhưng bị bắt vào 6/1/2016.

Phần bị hại, anh Định được người dân đưa đi cấp cứu nhanh chóng nên qua khỏi, chịu thương tích 28%. Tại toà, HĐXX nhận định việc bị hại không chết là ngoài ý thức chủ quan cũng như mong muốn của bị cáo.

Tuy nhiên, Huy thành khẩn khai báo tội lỗi của mình. Quá trình điều tra, Huy đã bồi thường cho anh Định 200 triệu đồng nên bị hại cũng có đơn xin giảm án cho Huy.

Trước đó, TAND TP Hà Nội từng phạt Phạm Quốc Huy 15 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Huy ra trại ngày 13/5/2013, phạm tội lần này là tái phạm.

MỚI - NÓNG
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhận thêm nhiệm vụ mới
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhận thêm nhiệm vụ mới
TPO - UBND tỉnh Quảng Nam phân công ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cho đến khi cấp có thẩm quyền có quyết định về nhân sự đảm nhiệm công tác chỉ đạo điều hành trường theo quy định.
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.