Chủ tịch Hội phụ nữ xã “bóc lịch” 16 năm vì tham ô

Bị cáo Tiến tại phiên tòa.
Bị cáo Tiến tại phiên tòa.
TPO - Lợi dụng chức vụ Chủ tịch Hội phụ nữ kiêm trưởng quỹ tín dụng tiết kiệm, Tiến đã tự lập khống 37 hồ sơ, ký nhận tiền thay cho nhiều hồ sơ vay vốn chiếm đoạt gần 500 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Sáng 26/11, TAND Hà Tĩnh tuyên phạt Đinh Thị Tiến (49 tuổi, trú xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ) 16 năm tù về tội Tham ô tài sản. Tại phiên tòa, bị cáo Tiến đã thành khẩn khai báo và nhận tội.

Trước đó, từ tháng 6/2013 đến tháng 3/2014, Tiến giữ chức Chủ tịch Hội phụ nữ kiêm trưởng quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ xã Đức Thanh. 

Trong thời gian đó, Tiến đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc điều hành, quản lý quỹ, thực hiện các thủ đoạn như tự ý rút tiền khỏi tài khoản quỹ rủi ro, tự lập khống 37 bộ hồ sơ vay vốn thông qua các nhóm trưởng, tự nâng tiền vay vốn của quỹ giải ngân cho một hộ dân, lợi dụng ký nhận tiền thay cho hai hồ sơ vay vốn… chiếm đoạt của quỹ tín dụng số tiền hơn 489 triệu đồng. 

Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, Tiến đã hoàn trả lại 141 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.