Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa bị đánh tại nhiệm sở

Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa bị đánh tại nhiệm sở
TP  - Ông Nguyễn Việt Dân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa phải khâu sáu mũi ở mặt, sau khi bị đánh ngay trong phòng làm việc của ông.

Ông Nguyễn Thanh Vân (SN 1948, trú số 10, tổ 37 Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, Nha Trang) có tranh chấp về đất đai với khách sạn Công đoàn của LĐLĐ Tỉnh (đường Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước).

Nghe tin LĐLĐ và Thành phố Nha Trang sắp giải tỏa 5 gia đình mượn nhà của LĐLĐ Tỉnh, trong đó có gia đình ông Vân (vợ ông Vân là cán bộ LĐLĐ tỉnh, đã nghỉ hưu), sáng 19/3 ông Vân đến gặp ông Nguyễn Việt Dân tại trụ sở LĐLĐ Khánh Hòa (13A Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, Nha Trang).

Khoảng 7 giờ 30, không bằng lòng với cách giải quyết của ông Dân, ông Vân hắt nước trà vào mặt ông Dân. Bị đuổi ra, ông Vân lấy mũ bảo hiểm đánh rách mặt ông Dân. Cảnh sát 113 đưa ông Vân về Công an phường Lộc Thọ, sau đó chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an Nha Trang.

MỚI - NÓNG