Chủ tịch nước gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ C50

Thượng tướng Lê Quý Vương tặng hoa cho các cán bộ, chiến sĩ Cục C50.
Thượng tướng Lê Quý Vương tặng hoa cho các cán bộ, chiến sĩ Cục C50.
TPO - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa gửi thư khen tới cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an vì lập thành tích xuất sắc, triệt phá thành công nhiều chuyên án.

Ngày 9/6, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận thư khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dành cho các cán bộ, chiến sĩ Cục C50 vì đã lập thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Thư của Chủ tịch Trương Tấn Sang nêu rõ: “Tôi hết sức vui mừng được biết C50 tuy mới được thành lập trong những năm gần đây, lực lượng không nhiều nhưng đã có quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung trí tuệ, tìm tòi giải pháp, kiên trì đấu tranh và lập được nhiều chiến công xuất sắc trong trực tiếp thực hiện và chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao các địa phương thực hiện thành công nhiều chuyên án, khởi tố hàng trăm vụ án với nhiều bị can, làm rõ giá trị tài sản phạm tội hàng nghìn tỷ đồng…”

Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi chiến công của cán bộ, chiến sĩ Cục C50, đồng thời mong các đồng chí tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, lập thêm nhiều chiến công mới để chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong 5 năm qua, Cục C50 đã phát hiện, xác minh, điều tra gần 1.000 đầu mối vụ việc (trong đó xác lập 100 chuyên án) và chỉ đạo hệ lực tại địa phương điều tra gần 400 đầu mối vụ việc liên quan đến công nghệ cao (trong đó xác lập 60 chuyên án). Kết quả, đã điều tra, làm rõ và chuyển cơ quan điều tra các cấp khởi tố 266 chuyên án và vụ việc, 978 bị can; Chuyển cơ quan Thanh tra chuyên ngành các cấp xử phạt hành chính hàng trăm vụ; Thu hồi tiền và hàng ngàn máy tính xách tay, điện thoại di động, linh kiện điện tử, các loại hàng hóa và máy móc thiết bị chuyên dụng trí giá hàng trăm tỉ đồng. Phối hợp, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương và hệ lực lượng khác điều tra, xác minh hàng trăm vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt nhiều kết quả tích cực.

Một vài vụ việc điển hình được Cục C50 khám phá như: Vụ Công ty CP sửa Việt Nam Vinamilk bị các đối tượng ở Thanh Hóa dọa tiêm thuốc trừ sâu vào sản phẩm sữa và tống tiền 300 triệu đồng; Các vụ sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cty CP đào tạo trực tuyến (Cty MB24), Cty Cộng đồng Việt, Cty Tâm Mặt trời và Cty TNHH Khải Thái với số tiền ước tính lần lượt là 700 tỷ đồng, 400 tỷ đồng, 120 tỷ đồng và 500 tỷ đồng; Các vụ kinh doanh sàn giao dịch vàng trái phép tại Cty VGX, Cty HGI, Cty IG, nhóm Cty BBG gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng; Vụ ổ nhóm đối tượng trộm cắp cước viễn thông quốc tế gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng cho Tập đoàn VNPT; Các vụ tổ chức đánh bạc trên các website...

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Tội phạm sử dụng công nghệ cao được xếp ngang hàng với khủng bố, vũ khí hóa học, thảm họa hạt nhân về mức độ nguy hiểm và đe dọa an ninh đối với các quốc gia và là một trọng tâm mới trong công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước. Nguy hiểm hơn, các loại tội phạm truyền thống đang có xu hướng chuyển dần, liên kết và sử dụng công nghệ cao để phạm tội, biến môi trường internet, viễn thông thành một “địa bàn” mới của các loại tội phạm an ninh hình sự, kinh tế, ma túy…

“Thư khen của Chủ tịch nước trao cho các đồng chí hôm nay là một mốc son trong quá trình phấn đấu, trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, là phần thưởng tinh thần vô giá cho những nỗ lực không ngừng của các cán bộ, chiến sĩ C50 nói riêng, cho Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an nói chung” – Thượng tướng chia sẻ.

Bên cạnh đó, Thượng tướng cũng nhắn nhủ: Tình hình hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao trong thời gian tới còn diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao phải nỗ lực, quyết tâm và cố gắng nhiều hơn nữa.

MỚI - NÓNG