Chủ tịch xã mất chức vì lộ ảnh nhạy cảm với nữ nhân viên

Do quan hệ bất chính với cán bộ thống kê, giải trình thiếu trung thực, nam chủ tịch xã ở Thanh Hoá bị cách chức.

Ngày 1/11, Huyện ủy Như Xuân (Thanh Hoá) thông báo kết quả kiểm tra, thi hành kỷ luật với ông Lương Thế Tài, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân do quan hệ bất chính với cán bộ dưới quyền.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân cách chức Đảng ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy xã Thanh Xuân nhiệm kỳ năm 2015-2020 với ông Tài. Sau quyết định này, ông Tài còn bị đề nghị cách chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Uỷ ban Kiểm tra huyện kết luận, ông Tài có quan hệ nam nữ trái với quy định pháp luật, vi phạm Luật hôn nhân gia đình nhưng không trung thực trước tổ chức đảng. Mặc dù được nhắc nhở song ông không sửa chữa, gây dư luận không tốt trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân…

Người phụ nữ có quan hệ tình cảm với ông Tài được xác định là nữ cán bộ thống kê của xã. Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đang phối hợp với Đảng ủy xã Thanh Xuân xử lý kỷ luật bà này.

HĐND xã Thanh Xuân cũng đang xem xét bãi nhiệm đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021 với cả hai người.

Giữa tháng 9, một tài khoản mạng xã hội đăng 60 bức “ảnh nóng” với bối cảnh trong nhà nghỉ cùng nhiều nội dung tin nhắn về việc quan hệ nam nữ của ông Tài.

Chủ tịch xã sau đó phủ nhận và đề nghị công an minh oan, cho hay "chỉ là đồng nghiệp đơn thuần".

Tuy nhiên, khi Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Như Xuân có văn bản đề nghị Công an tỉnh giám định các bức ảnh thì ông Tài thừa nhận và xin thôi chức.

Ông Tài có vợ và hai con, trúng cử chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2015-2020. Còn người phụ nữ đã ly dị, là cán bộ trí thức trẻ thuộc đề án 600 của tỉnh Thanh Hóa, giữ chức phó chủ tịch xã từ năm 2012 và mới chuyển sang làm công chức văn phòng thống kê xã từ đầu năm 2017.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.