Chủ tịch xã 'nắn đường' đi vào nhà riêng bị khởi tố

Đoạn đường 780m đi qua trang trại rộng 20ha của tư nhân trên địa bàn xã Tân Thành
Đoạn đường 780m đi qua trang trại rộng 20ha của tư nhân trên địa bàn xã Tân Thành
Lợi dụng chức vụ, ông chủ tịch xã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống, giả mạo chữ kí, “nắn đường” vào nhà riêng của mình gây thất thoát của Nhà nước số tiền gần 1 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Minh - nguyên chủ tịch UBND xã Tân Thành (huyện K’Rông Nô, Đắk Nông) - bị khởi tố về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 7/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Minh - nguyên chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện K’Rông Nô, Đắk Nông về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Minh.

Theo điều tra ban đầu, năm 2013 UBND xã Tân Thành được Nhà nước hỗ trợ xây dựng một số công trình tuyến đường giao thông nông thôn.

Trong quá trình triển khai dự án, ông Minh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, thông đồng với cấp dưới lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký nhằm xây dựng đường không đúng thiết kế, gây thất thoát của Nhà nước số tiền gần 1 tỉ đồng.

Cụ thể, tại đoạn đường đi qua thôn Đắk Hoa, xã Tân Thành có tổng chiều dài 1,3km với kinh phí hơn 1 tỉ đồng (trong đó Nhà nước hỗ trợ 900 triệu đồng, nhân dân đóng góp gần 300 triệu đồng), ông Minh tự ý “thiết kế” một đoạn đường rẽ “hoành tráng” từ ngoài ngõ dẫn vào nhà riêng của mình với chiều dài 280m.

Trước đó, Huyện ủy, UBND huyện K’Rông Nô đã kỷ luật về mặt Đảng và cách chức chủ tịch UBND xã đối với ông Minh.

Theo Theo ANTV
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.