Chủ tiệm cầm đồ giết vợ đang mang thai rồi tự sát

Gia đình, hàng xóm lo hậu sự cho vợ chồng anh Xuân. Ảnh: Q.An
Gia đình, hàng xóm lo hậu sự cho vợ chồng anh Xuân. Ảnh: Q.An
Do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên anh Xuân đã giết vợ rồi dùng dây kim loại cắm vào nguồn điện tự sát.

Ngày 31/5, đại tá Nguyễn Văn Bính - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã đình chỉ điều tra vụ trọng án xảy ở thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải (huyện Tĩnh Gia).

Theo đại tá Bính, đây là vụ án giết người có tính chất nghiêm trọng, song thủ phạm đã chết nên không khởi tố vụ án.

Trước đó, trưa ngày 22/5, người thân và hàng xóm thấy anh Nguyễn Công Xuân (28 tuổi) và vợ Lê Thị Linh (21 tuổi, đang mang thai tháng thứ 7) ở trong nhà suốt nhiều giờ. Nghi có chuyện không hay, họ mở cửa phát hiện cặp vợ chồng này đã tử vong.

Anh Xuân chết trong tình trạng lưng bị cháy xém, nằm dưới đất; còn chị Linh tử vong trong tình trạng sùi bọt mép, nằm trên giường. Trong nhà có mùi hóa chất khó chịu.

Cơ quan điều tra kết luận, do làm ăn thua lỗ, lâm cảnh nợ nần nên anh Xuân và vợ phát sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã.

Trưa 22/5, tại nhà riêng, người đàn ông này đã đầu độc vợ, rồi dùng dây kim loại cắm vào nguồn điện tự sát.

Vợ chồng anh Xuân cưới nhau được hơn một năm, làm nghề cầm đồ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG