Chưa bắt được Trần Xuân Ánh

Trần Xuân Ánh (bên phải) cùng anh trai Trần Đức Trang, nếu biết tu dưõng, rèn luyện, có thể đi rất xa trên con đường thể thao
Trần Xuân Ánh (bên phải) cùng anh trai Trần Đức Trang, nếu biết tu dưõng, rèn luyện, có thể đi rất xa trên con đường thể thao
TP - Tin từ TAND TP Hà Nội, hôm nay (22-7), cơ quan này sẽ xét xử vụ thanh toán bằng súng giữa 2 băng nhóm giang hồ trên phố Đoàn Thị Điểm hồi đầu năm 2009.
Trần Xuân Ánh (bên phải) cùng anh trai Trần Đức Trang, nếu biết tu dưõng, rèn luyện, có thể đi rất xa trên con đường thể thao
Trần Xuân Ánh (bên phải) cùng anh trai Trần Đức Trang, nếu biết tu dưõng, rèn luyện, có thể đi rất xa trên con đường thể thao.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 ngày 3-2-2009, sau khi uống rượu tại một quán bar thuộc địa bàn phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, giữa Trần Xuân Ánh (từng đoạt Huy chương vàng Wushu châu Á), Đặng Cao Tú, Trần Đức Trang (anh trai Ánh) với Đỗ Mạnh Cường (Cường chuột) xảy ra va chạm.

Hai bên hẹn ngày “nói chuyện”. Đến hẹn, phía Ánh mang theo hai khẩu súng (một khẩu AK, một khẩu colt), áo giáp, dao nhọn có cán nối bằng tuýp sắt, tới khu vực ngã ba Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm. Vừa xuống xe, hai nhóm lập tức nã đạn vào nhau, hậu quả Phạm Văn Thắng còn gọi Thắng xệ (40 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) tử vong và Lê Bá Thành bị thương nặng.

CQĐT đã làm rõ hành vi của 12 đối tượng. Liên quan đến vụ án, còn hàng chục đồng phạm khác, hiện đang bỏ trốn, Trần Xuân Ánh nằm trong số này.

Tháng 8-2006, do có hành vi hiếp dâm trẻ em, Ánh bị phạt 5 năm tù. Đầu năm 2009, Ánh được đặc xá. Chỉ khoảng 20 ngày sau khi được đặc xá, cựu vận động viên Wushu này đã cầm đầu vụ nổ súng trên phố Đoàn Thị Điểm.

12 bị cáo gồm: Lê Bá Thành, Bùi Văn Tú bị truy tố về hành vi Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Trần Đức Trang về hành vi Giết người; Phạm Ngọc Điệp về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Các bị cáo: Chu Hữu Lộc, Triệu Tuấn Anh, Trần Thành Lập bị truy tố về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Hai bị cáo Trần Duy Dương và Nguyễn Quốc Tú bị truy tố về hành vi Không tố giác tội phạm. Ba bị cáo Đặng Cao Tú, Nguyễn Thị Thanh Hiền và Nguyễn Duy Nam bị truy tố về hành vi Che giấu tội phạm. 
MỚI - NÓNG