Chưa bẫy được gà rừng, đã bị bắn

Nghe tiếng gà rừng gáy ở trong bụi cây gần vườn, Hạng A Dia dùng súng tự chế bắn. Hậu quả, Cháng A Thái đang bẫy gà rừng ở đó bị thương.

Ngày 11/2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, đang điều tra, làm rõ về vụ việc dùng súng tự chế vô ý bắn gây thương tích cho người khác.

Theo đó, vào khoảng 05h30’ ngày 7/2, Cháng A Thái (19 tuổi) trú bản Đoàn Kết, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, đi bẫy gà rừng ở tiểu khu 1536 thuộc xã Đắk Ngo gần khu vực vườn cao su của gia đình Hạng A Dia (25 tuổi), ở bản Tân Lập, xã Đắk Ngo; trong lúc đang dọn cỏ ở trong vườn cao su của nhà mình thì Hạng A Dia nghe tiếng gà rừng gáy ở trong bụi cây gần vườn, nên đã dùng súng tự chế bắn về hướng có tiếng gà gáy (nơi Cháng A Thái đang bẫy gà rừng). Hậu quả, Cháng A Thái bị thương nhẹ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an xã Đắk Ngo đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Đồn Công an Đắk Ngo và lực lượng Công an huyện Tuy Đức điều tra, làm rõ vụ việc, thu giữ khẩu súng tự chế.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Báo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG