Bắc Giang:

Chưa khởi tố vụ nữ sinh 15 tuổi bị bố đánh nhập viện

Chưa khởi tố vụ nữ sinh 15 tuổi bị bố đánh nhập viện
TPO - Ông Nguyễn Văn Phượng, Trưởng Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang cho biết, cháu T và gia đình đã rút đơn nên chưa có cơ sở để khởi tố vụ án. Tuy nhiên vẫn tiếp tục làm rõ vụ việc và sai đến đâu, xử lý đến đó.

Ngay sau khi Tiền Phong phản ánh vụ việc cháu Nguyễn Thị T, trú tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên, Bắc Giang bị bố đánh đập dã man, ngày 16/12, đại diện Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang cho biết, đã cử người về thăm và động viên, chia sẻ với cháu T và làm việc với chính quyền địa phương. 

Tại đây, Nguyễn Văn Dương (bố của T) đã viết bản cam kết không đánh đập cháu T nữa và vẫn có nguyện vọng được tiếp tục nuôi cháu T. Về phía T cũng đã nhất trí về ở với bố và đề nghị các cơ quan chức năng không làm to vụ này lên để bố con tiếp tục sống với nhau.

Ông Nguyễn Văn Phượng, Trưởng Công an huyện Tân Yên cho biết, cháu T và gia đình đã rút đơn nên chưa có cơ sở để khởi tố vụ án. “Vụ việc cũng chưa đến mức nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi trước đây của đối tượng Dương, mức độ đến đâu, xử lý đến đó”, ông Phượng nói.

Hiện T vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tân Yên. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn, Phó giám đốc Bệnh viện thì sức khỏe của T đã dần ổn định, T cũng không còn bị ảnh hưởng đến tâm lý nữa.

Trước đó T có tham gia vào vụ việc quay clip một số học sinh trong trường đánh nhau. Sau đó những hình ảnh này bị đưa lên mạng xã hội. Nhà trường đã yêu cầu gia đình đến làm việc. Tuy nhiên, T giấu bố không cho biết đến cuộc họp này. 

Biết tin, ông Nguyễn Văn Dương (bố của T) đã dùng cán chổi đánh T bị thâm tím khắp người, gãy đốt bàn ngón bốn tay trái và phải nhập viện.

T đã viết đơn kêu cứu gửi Công an huyện, chính quyền địa phương huyện Tân Yên. Theo một số người thân trong gia đình thì Dương là người thường xuyên đánh đập vợ con, đặc biệt là mỗi khi uống rượu say khiến 2 người vợ không chịu được mà phải ly hôn hoặc bỏ nhà đi.

MỚI - NÓNG