Chưa kịp hại vợ, đã hại mình

Chưa kịp hại vợ, đã hại mình
TP - Hôm qua, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Diệp (SN 1968, ở quận Long Biên, Hà Nội) tù chung thân; Nguyễn Văn Hoan (SN 1990, quê Thanh Hóa) 24,9 năm tù; Đặng Quốc Đạt (SN 1993, quê Hưng Yên) 16 năm tù về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, tháng 8-2010, Hoan, Đạt cùng một số đối tượng sống lang thang đến nhà Diệp ở quận Long Biên ăn nhậu, tại đây cả nhóm gặp anh T., một người bạn khác của Diệp. Trong bữa nhậu, T. phàn nàn chuyện tình cảm vợ chồng mình, nhờ Hoan và Đạt “chém cảnh cáo” vợ với giá 3 triệu đồng. Hoan nói: “Chúng tôi không phải những thằng đâm thuê chém mướn”, liền bị T. dọa: “Tưởng chúng mày thế nào, tao cho chúng mày lên phường luôn”. Cho rằng bị xúc phạm, Hoan, Đạt cùng với Diệp lao vào đấm đá, làm T. tử vong.

Gây án xong, nhóm Hoan bỏ trốn, tiếp tục sống lang thang. Sau đó ít ngày, Hoan gây một vụ cướp tài sản ở địa bàn quận Cầu Giấy, lĩnh 7 năm 9 tháng tù; Đạt gây một vụ trộm cắp ở Hưng Yên, lĩnh 8 tháng tù.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.