Chưa thể di dời các du thuyền hồ Tây về khu Đầm Bảy

Chưa thể di dời các du thuyền hồ Tây về khu Đầm Bảy
TP - Liên quan đến việc di dời các du thuyền nhà hàng ở Hồ Tây, ngày 15/10, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Trung Đức - Chánh Văn phòng UBND quận Tây Hồ cho biết, khu vực Đầm Bảy vẫn chưa nạo vét xong nên chưa thể quy hoạch tàu thuyền về đây. 

“Quận cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các du thuyền nhà hàng, họ hoạt động theo luật doanh nghiệp, còn việc đăng kiểm phải làm việc với Sở GTVT Hà Nội”- ông Đức nói.


Như phản ánh của Tiền Phong, trong số các du thuyền nhà hàng bị phát hiện đã hết giấy phép hoạt động bến thủy nội địa từ tháng 10/2010 có du thuyền Tabool thuộc Cty TNHH xúc tiến thương mại và dịch vụ Hồ Tây vẫn hoạt động “chui”. Hằng đêm, bên trong du thuyền này trở thành một quán bar sôi động.

Về vấn đề này, Chánh Văn phòng UBND quận Tây Hồ đề nghị PV làm việc với Sở VH-TT&DL để nắm rõ.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".