Chưa tuân thủ pháp luật Việt Nam

Chưa tuân thủ pháp luật Việt Nam
TP - Việc chậm hoàn thành thủ tục cấp giấy phép lao động cho hơn 70 lao động Trung Quốc là chưa tuân thủ pháp luật Việt Nam, không thể chấp nhận. Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, kết luận chiều

16-11 sau khi kiểm tra tình hình sử dụng lao động nước ngoài tại dự án Kho xăng dầu Ngoại quan (KXDNQ) Vân Phong (đảo Mỹ Giang, Ninh Phước, Ninh Hòa).

Dự án KXDNQ có 4 gói thầu xây dựng, trong đó gói thầu số 3 là xây dựng cầu cảng dầu. Tháng 11-2009, Cty Liên doanh KXDNQ Vân Phong ký hợp đồng với Liên danh Cty Hợp tác đối ngoại Kinh tế và Kỹ thuật Thượng Hải và Tập đoàn Xây dựng Thượng Hải (SFECO, Trung Quốc) để thi công gói thầu số 3.

Theo báo cáo của KXDNQ Vân Phong, đến ngày 15-11, có 138 lao động Trung Quốc đang làm việc tại gói thầu số 3, gồm 50 cán bộ quản lý, 88 công nhân kỹ thuật. Trong số lao động này, 48 người không ở trong khu vực dự án, sống tại nhà thuê của dân thôn Mỹ Giang. Có tới 71 người chưa có giấy phép lao động.

Theo SFECO, thủ tục xin chứng nhận không phạm pháp (lý lịch tư pháp) tại Trung Quốc phức tạp, tốn nhiều thời gian. Hơn nữa, lúc đó Thượng Hải đang tổ chức World Expo 2010, Công an Thượng Hải hạn chế chứng nhận lý lịch tư pháp, nên người lao động của SFECO chậm hoàn thành thủ tục cấp giấy phép lao động. Ông Ge Rushan, Tổng Giám đốc SFECO, đề nghị được gia hạn hoàn thành cấp phép lao động cho số lao động Trung Quốc đến hết tháng 1-2011.

Ông Nguyễn Hữu Thấu, GĐ Sở LĐ-TB&XH Khánh Hòa, không đồng tình với đề nghị này. Tháng 9, Sở kiểm tra, yêu cầu toàn bộ công nhân Trung Quốc tại KXDNQ Vân Phong phải có giấy phép lao động trước ngày 31-10-2010.

“Nếu cứ du di theo đề nghị của SFECO, ngày họ phải hoàn thành thủ tục cấp phép lao động cũng đã gần đến ngày hoàn thành gói thầu, không thể được”, ông Thân nói. Ông yêu cầu, đến ngày 31-12, toàn bộ lao động nước ngoài tại KXDNQ Vân Phong phải có giấy phép lao động. Đến ngày đó, Sở LĐ-TB&XH phải kiểm tra, xử phạt vi phạm, buộc người chưa có giấy phép lao động rời khỏi công trường.

MỚI - NÓNG