Chuẩn bị xét xử kẻ dùng mìn cướp tiệm vàng giữa Thủ đô

Chuẩn bị xét xử kẻ dùng mìn cướp tiệm vàng giữa Thủ đô
TPO - Sáng mai (21/5), TAND TP Hà Nội sẽ mở tòa xét xử Tạ Văn Thanh và đồng phạm sau gần một năm gây ra vụ chế mìn và kích nổ ở tiệm vàng Hoàng Tín khiến nhiều người bị thương.

> Hung thủ nổ mìn cướp vàng từng cướp hụt tiệm vàng khác
> Vì sao liên tục xảy ra cướp tiệm vàng manh động?
> Anh em nổ mìn cướp tiệm vàng đối mặt bốn tội danh

Tin từ TAND TP Hà Nội cho hay, sáng mai (21/5), cơ quan này mở tòa xét xử Tạ Văn Thanh (26 tuổi, ở Yên Dũng, Bắc Giang) cùng đồng phạm về các hành vi Giết người; Cướp tài sản; Hủy hoại tài sản và Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận Thủ đô, với việc sử dụng mìn nhằm cướp tài sản tại tiệm vàng Hoàng Tín (phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình) hồi tháng 6/2012.

Theo cáo buộc, đầu năm 2012, quá trình làm việc tại mỏ đá ở Lạng Sơn, Thanh mua 36 kg thuốc cùng nhiều kíp nổ để về Hà Nội cướp tiệm vàng. Về quê, Thanh rủ thêm em trai Tạ Hải Hà (22 tuổi) cùng người em họ chế tạo mìn.

Sáng 21/6/2012, Thanh vác ba lô (có chứa nhiều kg thuốc nổ) đến tiệm vàng Hoàng Tín, đe dọa cướp tài sản. Tuy nhiên, kế hoạch bất thành, chủ tiệm vàng giằng được túi chứa đầy mìn ném ra đường, Thanh bỏ chạy. Thấy vậy, em trai Thanh kích nổ bằng điện thoại di động, gây thương vong cho hơn chục người đi đường.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.