Chủ doanh nghiệp cầm đầu nhóm xã hội đen

Chủ doanh nghiệp cầm đầu nhóm xã hội đen
Công an Bà Rịa - Vũng Tàu vừa kết thúc giai đoạn 1 triệt phá tổ chức xã hội đen khét tiếng ở thị xã Bà Rịa. Tổ chức xã hội đen này do Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Giám đốc DNTN Ngọc Ánh cầm đầu.

CQ ĐT PC14 đã khởi tố bắt giam 6 đối tượng gồm Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Lê Thanh Tòng, Trịnh Văn Phương, Dương Văn Vũ, Đoàn Ngọc Trường, Nguyễn Thống.

PC14 BR-VT phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với sát thủ Nguyễn Thành Lâm (Lâm bộ đội), SN 1975, HKTT số 77, lầu 2, An Dương Vương, P8, Q5 TP HCM. Lâm là cánh tay phải, là người trực tiếp điều hành bọn tay chân đâm thuê chém mướn.

Ánh lại là người tài trợ kinh tế để Lâm nuôi bọn đàn em. Do được thế lực kinh tế của Ngọc Ánh  “nuôi dưỡng” bọn tội phạm này đã tác oai tác quái  trong thời gian dài ở TX Bà Rịa.

Trung tá Trương Đình Tựu, Trưởng phòng PC 14 Công an BR-VT cho biết:  “Suốt 2 năm, một thương binh, thiếu tá quân đội về hưu là cán bộ đảng viên bị hành hung, gây thương tích giữa ban ngày nhưng lại không được bảo vệ...”.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Ánh phất lên từ nghề bán cháo vịt rồi quay sang môi giới kinh doanh bất động sản. Ánh cung cấp tiền bạc cho Nguyễn Ngọc Lâm - em ruột Ánh và Nguyễn Thành Lâm để bọn này gây ra các vụ gây rối, chém người, giải quyết các vụ tranh chấp và mâu thuẫn trong kinh doanh bất động sản.

Theo quần chúng, do biết sử dụng đồng tiền, tại TX Bà Rịa, việc làm giấy tờ đất đai khó khăn với nhiều người nhưng đối với Ánh thì rất dễ dàng. Không mua được đất, Ánh cũng có thể dùng bọn côn đồ dằn mặt nhằm gây thanh thế.

Điển hình là vụ Ánh cho đàn em đánh ông Lê Doãn Chung, Phó Bí thư chi bộ khu phố 5 phường Long Toàn, TX BR (ông Chung, nguyên Thiếu tá, điều tra hình sự, Sư đoàn 310, Quân khu 7, đã nghỉ hưu).

Do ông Chung không bán đất cho Ánh, ngày 27/12/2003, Ngọc Ánh tới nhà ông Chung chửi bới và đập phá quán phở của ông rồi gọi điện cho Nguyễn Thành Lâm và Lê Thanh Tòng, tới đánh ông Chung gãy 3 xương sườn trái. 

Sự việc gây náo loạn khu phố, nhiều người dân chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn vì sợ Ngọc Ánh trả thù. Bọn côn đồ thì thản nhiên, thách thức quần chúng và dư luận.

Thật trớ trêu, ông Chung có đơn gửi tới công an khu vực và cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết mà còn bị Ngọc Ánh phát đơn kiện. Ông còn bị Đảng ủy phường Long Toàn “khảo sát” đảng viên có dấu hiệu vi phạm?

Liên tục đánh người và gây rối trật tự công cộng

Vụ ông Vụ Ngọc Lâm bị Ánh san ủi chiếm đất, ông Lâm phản đối liền bị ánh phái 2 đàn em là Khánh và Sơn dùng búa ném vào người, gọi điện thọai cho chồng và các sát thủ là Nguyễn Xuân Hoài, SN 1968; Trần Thạch Lân, SN 1974  và tên Hùng tới gây rối uy hiếp gia đình ông Lâm làm người dân khiếp sợ nhưng tuyệt nhiên không thấy người của cơ quan chức năng đến xử lý.

Ngày 5/2/2005 băng nhóm côn đồ do tên Lâm cầm đầu cùng với 4 tên là Đoàn Ngọc Trường Sơn, Dương Văn Vũ, Trịnh Văn Phượng trú ở Vũng Tàu; Nguyễn Thống trú ở huyện Châu Đức, BR-VT dùng khăn đen che mặt, vác dao mã tấu đi thanh toán Phạm Văn Bình, SN 1970 tại ngay nơi đá gà do Bình thường tổ chức đá gà nhưng “không biết lễ độ” với bọn Ánh - Lâm. Hậu quả Bình bị chém tỷ lệ thương tật tới 72%. 

Một thanh niên khác là  Huỳnh Chí Hùng, SN 1975, trú ở TX Bà Rịa đi chơi với bạn gái bị Nguyễn Thành Lâm dùng kéo đâm 3 nhát vào lưng gây thương tích nhưng cũng không dám đi tố giác…

Một vụ án xét xử dưới khung hình phạt

Tháng 5/2005, cùng với vụ án Hai Chi ở Bình Thuận, nhận đơn tố giác và kêu cứu của ông Lê Doãn Chung, BGĐ Công an BR-VT đã chỉ đạo PC 14 CA BR-VT tiến hành xác minh điều tra để triệt phá băng nhóm XH đen này.

Cuối tháng 5/2005 PC14  khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Ánh thì trước đó 2 ngày tại TAND tỉnh BR-VT, Phó chánh án TAND tỉnh BR-VT Hoàng Thanh Tùng đã đưa vụ án cố ý gây thương tích ở hồ bơi Thu Hương, Bà Rịa do đàn em của Ngọc Ánh là Nguyễn Xuân Hoài thực hiện ra xét xử.

Vụ án xảy ra chỉ vì không vừa lòng khi tới hồ bơi, Nguyễn Xuân Hoài cùng đồng bọn là Phạm Văn Vĩnh, Lê Văn Tuấn, Trần Thạch Lân, Ngô Thanh Hùng, Nguyễn Lâm Đại, Phạm Hoàng Hữu Cảnh, Dũng Tý, đem theo dao và gậy gộc kéo đến hồ bơi Thu Hương do ông Trần Đức Thật (Phó ban bảo vệ khu phố)  àm chủ để chém những người ở đây.

Hoài thẳng tay chém gây thương tích 42% cho ông Thật. Còn Lê Văn Tuấn dùng dao chém anh Nguyễn Hữu Chiến Tranh (con trai ông Thật) gây thương tích 17%. Nguyễn Thạch Lân dùng gậy đánh anh Trần Đức Danh (cháu ruột ông Thật) gây thương tích 4%.

VKS BR-VT truy tố tên Hoài tội: Cố ý gây thương tích ở khoản 3 điều 104 BLHS với khung hình phạt từ 5 năm tới 15 năm. TAND BR-VT đã tuyên phạt Hoài mức án dưới khung hình phạt: 4 năm tù giam; đồng bọn của Hoài là Trần Văn Vĩnh, 9 tháng 10 ngày tù giam (trả tự do ngay tại tòa) và Trần Thạch Lân, 8 tháng tù giam.

Dư luận cho rằng mức án cho bọn côn đồ hành xử kiểu xã hội đen ở TX BR dưới khung hình phạt liệu đã đủ răn đe phòng ngừa chung giáo dục riêng?

Được biết CQĐT Công an BR-VT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Ngọc Ánh để phát hiện và làm rõ những vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của Ngọc Ánh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.