“Chung chi” trong thi hành án

“Chung chi” trong thi hành án
TP - Hôm qua, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi). Điều mà các đại biểu quan tâm nhất là tình trạng án tồn đọng không được thi hành trong nhiều năm khá lớn, chất lượng của không ít bản án dân sự không đảm bảo dẫn đến “bó tay” cơ quan thi hành án.

Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Trương Trọng Nghĩa cho rằng, Luật Thi hành án dân sự phải tăng cường hơn nữa trách nhiệm của ngành thi hành án, xử lý nghiêm minh tình trạng tắc trách, thiếu trách nhiệm, thậm chí tiêu cực, nhũng nhiễu, có tiền mới thi hành, không có chung chi thì không thi hành. Bởi hiện tượng này đang xảy ra không phải hiếm.

Người dân khi đã ra đến tòa có những vụ việc mất 5 -7 năm mới có được phán quyết của tòa án, vậy mà cầm được bản án có hiệu lực trong tay rồi lại thêm 5 - 7 năm, thậm chí 10 năm nữa bản án vẫn không được thi hành. Đây chính là một trong những lý do khiến người ta đi tìm những lực lượng khác như công ty đòi nợ thuê, xã hội đen... - những cách ngoài pháp luật, thậm chí trái pháp luật - để được thi hành án.

Đáng lo ngại là những bản án tuyên không chuẩn xác, hợp lý của tòa án cũng khiến việc thi hành khó khăn hơn. Theo luật sư Trương Trọng Nghĩa, khi nói đến trách nhiệm ngành thi hành án thì cũng phải nói đến trách nhiệm của tòa án đối với bản án của chính mình. “Tòa án khi ban hành bản án phải có trách nhiệm cho đến khi bản án thi hành xong.

Công lý không thể phán quyết xong rồi chấm dứt”, ông Nghĩa nói. Do vậy, đòi hỏi các thẩm phán phải điều tra, xác minh, yêu cầu bên nguyên đơn và bị đơn cung cấp các chứng cứ cần thiết để tuyên một bản án đúng và khả thi trong thi hành.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.