Chuyên cưỡng đoạt tài sản của học sinh

Chuyên cưỡng đoạt tài sản của học sinh
Thiếu thốn sự chăm sóc, giáo dục của gia đình, thường xuyên tụ tập, ăn chơi qua đêm tại các quán game online, một nhóm các đối ở độ tuổi từ 14-16 liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp và cưỡng đoạt tài sản học sinh trên địa bàn quận Ba Đình từ đầu năm 2010 đến nay.
Các đối tượng và chiếc xe máy dùng làm phương tiện gây án - Ảnh: An ninh thủ đô
Các đối tượng và chiếc xe máy dùng làm phương tiện gây án - Ảnh: An ninh thủ đô.

Địa bàn hoạt động quen thuộc của nhóm cướp này là khu vực phường Kim Mã, Giảng Võ, Liễu Giai... nơi tập trung một số trường THCS, thu hút con em nhiều gia đình khá giả theo học.

Theo một thống kê chưa đầy đủ của CAQ Ba Đình, nhóm cướp gồm khoảng 10 đối tượng, sinh các năm từ 1994-1996.

Một trong số những đối tượng “cộm cán”, trực tiếp tham gia nhiều vụ cướp, cưỡng đoạt tài sản trong nhóm là Trương Quốc Phong (SN 1995), trú tại làng Vạn Phúc, quận Ba Đình.

Dù mới 15 tuổi, song Phong đã có 3 tiền sự về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đang bị CAQ Ba Đình khởi tố tại ngoại về tội cướp tài sản. Bất chấp bị cơ quan điều tra khởi tố, Phong và đồng bọn vẫn gây án.

15h ngày 19/5, 3 đối tượng gồm: Trương Quốc Phong; Nguyễn Bá Khánh, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình; Nguyễn Anh Hiếu (SN 1995), trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, cùng nhóm 3 đối tượng khác đang bỏ trốn, rủ nhau đi cướp tài sản của học sinh.

Nhóm của Phong, Khánh, Hiếu “kẹp” 3 trên xe máy Wave BKS: 29S2-6540, cùng đồng bọn lang thang qua nhiều tuyến phố “săn mồi”.

Đến khu vực phố Vạn Bảo, nhóm 6 đối tượng phát hiện em Nguyễn Đức Trung - học sinh một trường THCS trên địa bàn quận Ba Đình, đi xe đạp một mình đã áp sát, ép “con mồi” dừng xe.

Khánh từ xe máy lao xuống, “xin” Trung cho đi nhờ và cầm lái đèo Trung vào ngõ 218 Đội Cấn. Đến khu vực vắng vẻ, Khánh bất ngờ dừng xe, quay lại tát em Trung, cướp chiếc xe đạp trị giá 3,6 triệu đồng rồi bỏ đi.

5 đối tượng còn lại vây xung quanh uy hiếp, lục túi lấy nốt của em Trung 50.000 đồng, lên xe máy bỏ chạy. Các đối tượng sau đó đem bán chiếc xe đạp cướp được tại chợ Hòa Bình lấy 1,8 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, tổ CSHS CAP Liễu Giai, quận Ba Đình nhận định, nhiều khả năng các đối tượng gây án sẽ tiếp tục đi “săn mồi” đã tổ chức mật phục.

Đến 16h, một tổ trinh sát phát hiện 3 đối tượng nghi vấn, đi chiếc xe máy Wave trùng với nhận dạng của bị hại, lảng vảng tại ngã tư phố Đội Cấn - Liễu Giai đã áp sát kiểm tra. Lực lượng công an đã tóm gọn 2 đối tượng Phong và Hiếu, riêng Khánh đã lợi dụng cơ hội bỏ chạy.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 20-5, CAP Liễu Giai đã bắt giữ được Nguyễn Bá Khánh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo CAP Liễu Giai, 3 đối tượng gây án đều có hoàn cảnh gia đình éo le, bố hoặc mẹ đang và đã từng chịu hình phạt tù, thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình nên các đối tượng thường tụ tập, chơi bời tại các quán Internet, Game online.

Khi túng tiền, nhóm này sẽ đi cướp và cưỡng đoạt tài sản học sinh. CAP Liễu Giai đang hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển đối tượng và tang vật liên quan lên CAQ Ba Đình tiếp tục làm rõ, truy bắt các đối tượng còn lại.

Quang Tấn
Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.