Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra vụ bệnh viện trả lại 37,2 tỷ đồng

TP - Chiều tối 27/6, UBND thành phố Đà Nẵng đã công khai nội dung kết luận thanh tra việc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (nay là Bệnh viện Ung bướu) trả hơn 37 tỷ đồng cho nhà tài trợ. 

Theo kết luận thanh tra, việc ông Trịnh Lương Trân (nguyên giám đốc BV) chuyển trả lại cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt số tiền 37,2 tỷ đồng mà ngân hàng này tài trợ cho BV Ung thư Đà Nẵng (để mua sắm trang thiết bị) mà không báo cáo Chủ tịch HĐTV Bệnh viện Ung thư và Thường trực Hội Bảo trợ là việc làm sai trái. Việc này cũng đã làm thay đổi nguyên trạng tài sản của bệnh viện. 

Đoàn thanh tra còn kết luận hành vi của ông Trân là không trung thành với lợi ích hợp pháp, không tuân thủ chỉ đạo của chủ sở hữu bệnh viện, gây thiệt hại lớn về mặt tài chính...

Ngoài ra, việc cố ý hoàn trả số tiền hơn 37 tỷ đồng trên đã được ông Trân và bà Hồ Thị Diễm Phương (nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Ung thư) bàn bạc, thống nhất. 

Hành vi này có dấu hiệu tội phạm. Thanh tra thành phố cũng đã lập thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Đà Nẵng theo quy định.

MỚI - NÓNG