“Chuyện làng Nhô ở Hà Tây”: 42 tháng tù giam cho kẻ cầm đầu

“Chuyện làng Nhô ở Hà Tây”: 42 tháng tù giam cho kẻ cầm đầu
Ngày 15/7/2005, TAND huyện Ứng Hoà đã mở phiên sơ thẩm xét xử Mai Văn Úc và đồng bọn vì tội tập hợp phe cánh chống chính quyền, hành hung người thi hành công vụ tại thôn Dũng Cảm, Ứng Hoà, Hà Tây.

“Chuyện làng Nhô ở Hà Tây” là loạt bài đăng trên báo Tiền Phong trong suốt 2 năm qua (2003 và 2004), phản ánh vụ việc Mai Văn Úc (Trưởng thôn bị miễn nhiệm, đảng viên bị khai trừ) đã tập hợp phe cánh chống chính quyền, hành hung người thi hành công vụ, đập phá trụ sở UBND xã, gây mất trật tự an ninh kéo dài tại thôn Dũng Cảm (Trung Tú, ứng Hoà, Hà Tây).

Sau hơn 2 năm  “tác oai tác quái”, đến cuối tháng 5/2005, Mai Văn úc và đồng bọn đã bị bắt.

 Ngày 15/7/2005, TAND huyện ứng Hoà đã mở phiên sơ thẩm xét xử Mai Văn úc và đồng bọn. Tòa đã tuyên phạt Mai Văn Úc 42 tháng tù giam; các “đệ tử” ông ta là Chu Duy Đệ 54 tháng, Vương Công Luận 42 tháng, Vương Văn Tuyển 36 tháng, Mai Văn Tuyển 30 tháng, Phạm Thi Loan 24 tháng, Nguyễn Hữu Đích 18 tháng, Chu Văn Diện 15 tháng, Chu Xuân Kính 9 tháng, Chu Văn Bình 12 tháng.

Trong ngày xét xử, vợ của Vương Công Luận và con của Mai Văn Úc vẫn ngang nhiên đe doạ hành hung nhân chứng…

Được biết, vụ việc “tay chân” Mai Văn Úc xông đến nhà riêng hành hung Chủ tịch UBND xã Trung Tú Nguyễn Hải Truyền (bị mất 13% sức khỏe) đã được tách riêng để điều tra và sẽ đưa ra xét xử trong thời gian gần đây.

MỚI - NÓNG