Chuyển ma túy ra nước ngoài qua đường bưu điện

Cơ quan chức năng phát hiện một bưu kiện gửi đi Úc chứa 367g heroin được nguỵ trang dưới dạng bánh xà phòng nhãn hiệu Lux. Ảnh: minh họa
Cơ quan chức năng phát hiện một bưu kiện gửi đi Úc chứa 367g heroin được nguỵ trang dưới dạng bánh xà phòng nhãn hiệu Lux. Ảnh: minh họa
TP - Ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam Nguyễn Văn Toản (SN 1979); Nguyễn Hồng Vân (SN 1979) và Nguyễn Hoàng Sang (SN 1972), cùng trú tại TPHCM về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đầu tháng 5 vừa qua, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TPHCM phát hiện một bưu kiện gửi đi Úc chứa 367g heroin được nguỵ trang dưới dạng bánh xà phòng nhãn hiệu Lux. Ngay sau đó, Công an vào cuộc điều tra và bắt giữ 3 đối tượng trên.

Theo thông tin ban đầu, vào dịp Tết nguyên đán 2016, Toản tình cờ gặp lại một Việt kiều Úc tên là N.V.H. (trước đó Toản sang Úc chơi và quen H. tại một sòng bạc) và được người đàn ông này rủ tham gia vào đường dây vận chuyển ma tuý. Theo lời của H., mỗi bánh heroin gửi trót lọt sang Úc, Toản sẽ được trả công ít nhất 40 triệu đồng. Trước cơ hội kiếm tiền, Toản đồng ý và rủ thêm Vân (em họ Toản) và Sang tham gia.

Cuối tháng 4/2016, Toản đi nhận 367g heroin và 5.000 đô la Úc từ người của H., đem về cho Sang nguỵ trang thành 5 bánh xà phòng Lux, rồi đưa cho Vân mang ra bưu điện làm thủ tục gửi đi Úc.

Tuy nhiên, số ma tuý này đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Đến đầu tháng 5/2016, H. điện thoại hỏi Toản vì sao “hàng” chưa tới nơi. Theo chỉ đạo của Toản, Vân quay lại bưu điện nơi làm thủ tục gửi hàng để hỏi xem có trục trặc gì không thì bị cảnh sát bắt giữ cùng với CMND giả mang tên Nguyễn Minh Hằng…

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển ma tuý ra nước ngoài và đưa từ nước ngoài về Việt Nam qua đường bưu điện. Qua các vụ bắt giữ cho thấy, ma túy, tiền chất ma túy được đóng gói tinh vi dưới dạng các gói cà phê hòa tan, bột đậu đỏ, bột mè đen, sữa tắm, bánh đậu xanh, thịt hộp, kẹo sầu riêng…

Điển hình, ngày 3/6, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam Phạm Văn Tài (SN 1986, ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Huy (SN 1990) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981), cùng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Các đối tượng này đã cất giấu hàng trăm viên ma tuý tổng hợp vào đáy nồi cơm điện, rồi gửi bưu kiện sang Nga cho đồng bọn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.