Clip cảnh trấn lột tiền dưới gầm đường trên cao Hà Nội

Cảnh trấn lột tiền giữa ban ngày dưới gầm đường trên cao vành đai 3, gần bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Cắt từ clip.
Cảnh trấn lột tiền giữa ban ngày dưới gầm đường trên cao vành đai 3, gần bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Cắt từ clip.
Clip đã ghi được cảnh người đàn ông túm áo, thúc tay vào bụng và cổ nam thanh niên dưới gầm đường trên cao vành đai 3, Hà Nội. Tên này có 4 tiền án, 2 tiền sự.

Chiều 7/11, trên một số diễn đàn mạng xôn xao đoạn clip được cho là quay cảnh trấn tiền dưới gầm đường trên cao vành đai 3 (đoạn gần bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo hình ảnh ghi lại, người đàn ông đội mũ phớt, mặc áo phông trắng chặn nam thanh niên mặc áo cộc đen, đeo ba lô trên vỉa hè. 

Anh ta một tay túm áo, tay còn lại cầm một vật trắng liên tục có hành động đe dọa nam thanh niên. Khi nạn nhân phản ứng liền bị tên côn đồ thúc vào bụng và cổ.

Khi thanh niên rút ví đưa tiền, anh ta mới cho đi.

Đoạn clip trên đăng tải chỉ sau vài giờ đã nhận được cả nghìn bình luận.

Có ý kiến cho rằng, người đàn ông này trước đó đã xin đểu của rất nhiều người, trong đó có cả sinh viên. Ai không chấp nhận đưa tiền sẽ bị hắn đe dọa.

Bên cạnh những lời khuyên cần phải xử lý ra sao khi gặp trường hợp trên, một số ý kiến chỉ rõ cần đưa tiền để bảo đảm an toàn tính mạng. Sau vụ việc sẽ ra trụ sở công an sở tại trình báo.

Trưa 8/11, trao đổi PV, đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng 113, cảnh sát khu vực đã xuống hiện trường điều tra.

Nguyễn Anh Tuấn (41 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) được cho là người đội mũ phớt, có hành động trấn tiền đang bị cảnh sát tạm giữ để làm rõ. Anh ta có 4 tiền án, 2 tiền sự và đang bị nhiễm HIV.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).