Cô bé 15 tuổi 'vác' bụng bầu đi cướp

Cô bé 15 tuổi 'vác' bụng bầu đi cướp
Mặc dù đang có thai tháng thứ năm nhưng Trần Thị Thu Hà (SN 1996, trú tại tổ 23 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn cùng bạn trai dùng bình xịt hơi cay khống chế để cướp tài sản và…
Các đối tượng tại Cơ quan công an
Các đối tượng tại Cơ quan công an.

Vụ cướp trong đêm mưa…

Theo trình báo của anh An Hùng Mạnh, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội: Khoảng 20g30 ngày 29-7-2011, anh đang điều khiển xe máy Dream BKS: 29Z9-8382 đi từ đường đê Yên Sở về nhà, đến đoạn gần bờ mương xả nước phía bắc thuộc Trạm bơm Yên Sở, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội thì bất ngờ có hai đối tượng đi xe máy áp sát.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh Mạnh đã bị đối tượng ngồi sau bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, khiến anh tối tăm mặt mũi, không thể điều khiển xe được. Không dừng lại, chúng còn dùng tuýp sắt kề vào cổ, bắt anh Mạnh bỏ toàn bộ tài sản, giấy tờ xe đưa cho chúng.

Sau khi lục soát người, thấy anh không có tài sản gì, các đối tượng tiếp tục dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Mạnh rồi cướp chiếc xe máy cùng hai ĐTDĐ treo trên túi móc ở yếm xe, tẩu thoát.

Nhận được đơn trình báo, Đội Điều tra Hình sự CA quận Hoàng Mai phối hợp cùng CA phường Yên Sở đã tiến hành điều tra, truy xét. Ngày 2-8-2011, CA quận Hoàng Mai phát hiện được chiếc xe máy nghi là của nạn nhân hiện đang ở tổ 23 phường Vĩnh Hưng, Hà Nội.

Tiến hành xác minh, CQCA xác định chỗ ở này là của đối tượng Dương Văn Giang, SN 1994, có HKTT ở huyện Thường Tín, hiện trú tại tổ 23 phường Vĩnh Hưng, Hà Nội và Trần Việt Xô, SN 1993, có HKTT ở Phủ Lý, Hà Nam, là đối tượng làm thuê cho gia đình Giang.

Hung thủ là cô gái mang thai và…

Qua kiểm tra hành chính nhà Giang ngay trong ngày 2-8-2011, CQCA phát hiện chiếc xe máy Dream không BKS để trong nhà Giang có SK, SM trùng khớp với tang vật vụ cướp xe máy xảy ra ở phường Yên Sở tối 29-7.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Giang và Xô, Cơ quan CSĐT CA quận Hoàng Mai phát hiện một số vật chứng, công cụ, phương tiện liên quan tới một số vụ trộm cắp tài sản khác, hai đối tượng đã được đưa về trụ sở CQCA để làm rõ.

Tại CQCA, với những chứng cứ không thể chối cãi, Giang và Xô đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận: Trước đó đã cùng hai cô gái là Dương Thị Thủy, SN 1994 và Trần Thị Thu Hà, SN 1996, hiện đều ở tổ 23 phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội tham gia thực hiện vụ cướp tài sản của anh Mạnh vào tối 29-7-2011.

Theo lời khai của các đối tượng, do đua đòi, nhóm đối tượng này đã kết thành hội rồi thường xuyên lên mạng, nghiện game rồi lang thang hết nơi này đến nơi khác. Để có tiền cho những chuyến chơi bời và tiêu xài này, nhóm đối tượng này đã rủ nhau đi trộm cắp và đi cướp tài sản.

Theo đó, tối 28-7, Giang mang theo bình xịt hơi cay đi "thám thính" và phát hiện thấy một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự tại trạm bơm Yên Sở nhưng do có một mình nên Giang không thực hiện được.

Tối hôm sau 29-7, Giang tiếp tục đi quan sát để ra tay thực hiện thì tiếp tục phát hiện đôi trai gái hôm trước đang ngồi trên chiếc xe Dream màu nâu nên đã quay về rủ người yêu là Hà cùng với Xô, Thủy mang theo một vam phá khóa, một bình xịt hơi cay, một ống tuýp nước bằng sắt dài khoảng 50cm đi cướp.

Chúng lên kế hoạch sẽ đóng thành đôi nam nữ ngồi tâm sự gần đó và chờ đợi cơ hội thì ra tay cướp tài sản. Tuy nhiên, khi chúng ra đến nơi do trời mưa, đôi nam nữ đã ra về.

Sau đó, bọn chúng đi về khu vực cửa khẩu Trạm bơm Yên Sở trú mưa. Lúc này, chúng phát hiện có nhiều ánh đèn xe máy qua lại, đã nảy ý định cướp xe máy của người đi đường. Thấy một chiếc xe Wave đi tới, Giang và Xô lên xe máy đuổi theo nhưng không kịp.

Khi quay lại, chúng phát hiện thấy anh Mạnh đi xe máy Dream tới đoạn gần bờ mương xả nước phía bắc thuộc Trạm bơm Yên Sở, đã bám đuổi. Giang là đối tượng dùng bịt xịt hơi cay, sau đó dùng tuýp nước khống chế, cướp xe máy.

Sau đó, Giang và Xô quay về khu vực cửa khẩu Trạm bơm Yên Sở đón Thủy, Hà rồi cả bọn đi về khu công nghiệp Vĩnh Hưng, tháo BKS xe vứt đi để tránh bị phát hiện, mang xe máy cùng hai ĐTDĐ cướp được về nhà Giang cất giấu.

Mở rộng vụ án, ngoài vụ cướp trên, CA quận Hoàng Mai đã làm rõ nhóm đối tượng này còn gây ra hơn 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các quận Long Biên, Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Điều đáng nói trong nhóm tội phạm này, Trần Thị Thu Hà là đối tượng ít tuổi nhất nhưng lại đang có thai gần 5 tháng.

Hiện cả bốn đối tượng Dương Văn Giang, Trần Việt Xô, Dương Thị Thủy và Trần Thị Thu Hà đang bị CSĐT CA quận Hoàng Mai tạm giữ để làm rõ hành vi cướp tài sản, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Phương Tâm
Pháp luật&Xã hội

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG