Cô chủ 12 tuổi rủ rê, 2 công nhân bị tội hiếp dâm

Hai bị cáo Phú và Phục tại phiên sơ thẩm
Hai bị cáo Phú và Phục tại phiên sơ thẩm
Nghe con gái nuôi giám đốc rủ vui vẻ, 2 nam công nhân được lời như cởi tấm lòng. Sau lần đó cả 2 cùng bị tù về tội hiếp dâm trẻ em.

TAND TP.HCM xử sơ thẩm ngày 16/5 đã tuyên phạt Từ Văn Phú (24 tuổi, quê Bạc Liêu) 12 năm tù, Nguyễn Văn Phục (27 tuổi, quê Cà Mau) 9 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Phú và Phục là công nhân một công ty tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM. Trưa 6-12-2012, Phú đang làm việc thì Đ.L.K.L. (SN 2000, con nuôi bà giám đốc công ty) đến rủ Phú vào nhà vệ sinh công ty để quan hệ tình dục.

K.L vào nhà vệ sinh trước, sau đó Phú vào nhà vệ sinh kế bên rồi trèo tường sang bên cạnh “mây mưa” với K.L. Không chỉ trèo tường hái trái cấm một lần, Phú còn quan hệ với cô chủ nhỏ 2 lần khác cũng tại nhà vệ sinh.

Sáng 15/3/2012, Phục đến sửa chữa mái tôn công ty sau đó vào phòng K.L quan hệ tình dục. Do lo sợ có thai nên K.L kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nuôi nghe, ngay trong đêm gia đình K.L đã đến công an xã tố cáo.

Tại tòa, cả hai khai không biết K.L còn nhỏ nên mới quan hệ theo lời rủ rê.

Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG