Cô gái 19 tuổi bị 4 thanh niên hiếp dâm tập thể

Cô gái 19 tuổi bị 4 thanh niên hiếp dâm tập thể
Chị Hà (SN 1988) bị Toàn, Hải, “Nghé”, Ngọc Anh đưa vào ven đê thuộc tổ 11, phường Thanh Trì, để giở trò đồi bại. Sau khi gây án, 4 đối tượng bỏ đi, để mặc chị Hà nằm ngất bên bờ đê.
Cô gái 19 tuổi bị 4 thanh niên hiếp dâm tập thể ảnh 1
Các đối tượng Hải, Toàn và Ngọc Anh

Chiều ngày 26-8-2007, Đội CSĐT tội phạm về TTXH-CA quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bắt giữ 3 trong số 4 đối tượng gây ra vụ hiếp dâm tại khu vực tổ 11, phường Thanh Trì vào đêm 17 rạng ngày 18-8-2007.

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị Hà quê ở Phú Thọ, hiện là nhân viên phục vụ tại một quán bi-a ở quận Đống Đa, khoảng 19h ngày 17-8-2007, chị Hà cùng các chị Hương, Ngọc và Ngà đang đứng ở trước cửa quán thì có 3 nam thanh niên đi trên 2 xe máy ngang qua vẫy tay trêu.

Thấy vậy, chị Ngà vẫy tay trêu lại. 3 thanh niên dừng xe, mời 4 cô gái đi uống nước và được họ nhận lời. Cả 7 người lên 2 xe máy tới quán bia ở 138 đường Lê Duẩn.

Trong lúc uống bia, chị Hương được biết tên của 3 thanh niên là Ngọc Anh, Hải và Toàn. Sau đó, Ngọc Anh gọi một thanh niên khác có biệt hiệu là “Nghé” tới quán. 

Đến khoảng 23h cùng ngày, Toàn chở chị Ngọc và chị Ngà về khu nhà trọ ở phố Trần Quý Cáp rồi quay lại quán cùng Hải, “Nghé” đi trên 2 xe máy chở chị Hà xuống khu vực đường Kim Ngưu chơi. Còn Ngọc Anh chở chị Hương đi đâu không rõ.

Đến khoảng gần 1h ngày 18-7, chị Hà được Toàn, Hải, “Nghé” đưa xuống khu vực cảng Phà đen, gặp Ngọc Anh tại đây. Sau đó 4 đối tượng trên đã đưa chị Hà vào ven đê thuộc tổ 11, phường Thanh Trì để giở trò đồi bại. Sau khi gây án, 4 đối tượng bỏ đi, để mặc chị Hà nằm ngất bên bờ đê...

Sau khi nhận tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Hoàng Mai qua xác minh, được biết tên Ngọc Anh đã đưa chị Hương tới một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Tại đây, do chị Hương không đồng ý “quan hệ” nên bị tên Ngọc Anh đánh đập. Hoảng sợ, chị Hương đã kêu cứu và được lễ tân nhà nghỉ kịp thời can thiệp, yêu cầu 2 người ra khỏi nhà nghỉ.

Tên Ngọc Anh tiếp tục đe dọa, tát chị Hương và lấy chiếc ĐTDĐ Nokia 1110i của chị. Tiếp đó, tên này bắt chị Hương phải đi theo nhưng chị Hương đã chạy sang quán phở bên đường.

Không thực hiện được ý định xấu, tên Ngọc Anh đã phóng xe bỏ đi. Sau đó, tên này “chập” với đồng bọn ở khu cảng Phà đen và cùng tham gia hãm hiếp chị Hà...

Do người bị hại không rõ địa chỉ các đối tượng gây án, chỉ nhớ xe máy chúng sử dụng là kiểu xe Wave màu xanh, màu đỏ, nên việc điều tra bước đầu rất khó khăn.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực, tích cực thu thập tài liệu, rà soát hàng loạt các đối tượng nổi trong địa bàn và khu vực giáp ranh đến chiều ngày 26-8-2007, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàng Mai đã làm rõ và lần lượt bắt giữ 3 trong số 4 đối tương gây án.

Đó là Trần Ngọc Anh (SN 1990) trú ở tổ 20A phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản; Nguyễn Xuân Toàn (SN 1979) ở phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Thành Hải (SN 1985) trú ở 25/1 Long Biên II, phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Đối tượng có biệt hiệu là “Nghé” hiện bỏ trốn, đang bị cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai ráo riết truy bắt.

---------------

* Tên người bị hại đã được thay  đổi

Theo ANTĐ

MỚI - NÓNG