Cô gái bị cắt cổ trong quán cà phê

Cô gái bị cắt cổ trong quán cà phê
TPO - Hôm nay (2-8), CA Quận 2, TP.HCM cho biết đã xác định được nghi can và đang truy bắt kẻ ra tay đâm vào bụng và cắt cổ cô gái mới 20 tuổi tại quán cà phê Hương Sen (đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây) đêm qua.

Cô gái bị cắt cổ trong quán cà phê

Vết máu nạn nhân còn sót lại trong căn chòi - Ảnh: Hữu Vinh
Vết máu nạn nhân còn sót lại trong căn chòi - Ảnh: H.V.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một cô gái có 20, bị phát hiện đã chết trên võng với vết đâm ở bụng, cổ bị cắt.

Theo nhân viên của quán cà phê tên Đặng Thị Dung cho biết, khoảng 17h40, một thanh niên mặc áo sơ mi đen, quần jeen điều khiển xe Wave đi thẳng ra ngôi chòi trong quán cà phê. Khoảng 15 phút sau, một người phụ nữ (nạn nhân) vào quán và vào chòi người thanh niên đã đợi sẵn.

Khi nhân viên của quán bước vào chòi hỏi uống nước gì thì thấy hai người cùng nằm trên một chiếc võng, cô gái đã yệu cầu người thanh niên này qua võng khác nằm.

Được một lúc sau, Dung bưng nước phục vụ khách thì nghe một khách chòi kế bên nói thấy tiếng la lớn từ trong chiếc chòi này nên Dung vào kiểm tra. Khi bước vào, Dung như ngất đi khi thấy máu loang lỗ trong chòi, cô gái nằm trên võng ôm cổ đầy máu ú ớ.

Một nhân chứng khác tên N. còn xác nhận, trước khi phát hiện ra vụ việc, một thanh niên đã lao xe từ trong quán ra với nét mặt hớt hãi…

Tại hiện trường CA thu được hai con dao nhọn và tìm thấy trong người cô gái 200.000 đồng, ngoài ra không tiếp thấy giấy tờ tùy thân.

Khôi Nguyên

 
MỚI - NÓNG