Cô gái bị hai thanh niên khống chế hiếp dâm, cướp xe máy

Phát hiện chị P đi xe máy vụt qua,  Bảo Anh và Quý đã khống chế đưa nạn nhân đến khu đất trống gần đó cưỡng hiếp, cướp xe máy, điện thoại di động bán lấy tiền tiêu xài. Biết không thể trốn thoát, Quý đã đến cơ quan công an đầu thú còn Bảo Anh bị bắt sau 4 năm truy nã.

Chiều tối 9/3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với công an TP Vũng Tàu bắt giữ Lê Trần Bảo Anh (24 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh), kẻ trốn truy nã về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Cô gái bị hai thanh niên khống chế hiếp dâm, cướp xe máy ảnh 1

Lê Trần Bảo Anh.

Theo kết quả điều tra, tối 31/12/2010, do thiếu tiền tiêu xài nên Anh cùng Võ Văn Quý (25 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) tới một con hẻm vắng thuộc phường Nguyễn An Ninh (TP Vũng Tàu) để cướp tài sản.

Khi phát hiện chị N.T.P. đi xe máy hiệu Sirius chạy qua thì Bảo Anh cùng Quý đã khống chế, đe dọa đưa nạn nhân đến khu đất trống gần đó. Tại đây, Quý đã khống chế chị N.T.P. để Bảo Anh thực hiện hành vi thú tính. Sau đó, các đối tượng lấy hết tài sản của nạn nhân gồm, ĐTDĐ, 2 triệu đồng và xe máy.

Khi cướp tài sản xong, chúng đến TP Hồ Chí Minh bán xe được 3 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Tuy nhiên, một thời gian sau biết khó lòng chạy thoát nên Quý đã cơ quan Công an đầu thú, còn Bảo Anh tiếp tục lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành như TP HCM, Cần Thơ, Bình Phước.

Theo Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG