Cô gái bị hiếp dâm sau chầu nhậu với 2 'yêu râu xanh'

Tạ Hoàng Ơn tại phiên tòa ngày 30/3. Ảnh: Tân Châu
Tạ Hoàng Ơn tại phiên tòa ngày 30/3. Ảnh: Tân Châu
TPO - Thấy người bán vé số đi ngang, hai đối tượng rủ uống rượu rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Trong lúc 2 ‘yêu râu xanh’ đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện.

Hôm nay (30/3), TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án hiếp dâm xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức hồi đầu năm 2015. Bản án tuyên y án sơ thẩm, qua đó buộc bị cáo Tạ Hoàng Ơn, sinh năm 1981, ngụ tỉnh Sóc Trăng, 7 năm tù.

Trước đó, ngày 15/1/2016, TAND quận Thủ Đức đã xử sơ thẩm, tuyên phạt tù ngoài Ơn còn có bị cáo Lý Hoa Vonh, sinh năm 1991, ngụ tỉnh Sóc Trăng, cùng 7 năm tù, tội danh “Hiếp dâm”.

Sau bản án sơ thẩm, Vonh chấp nhận hình phạt, Ơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên Ơn không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ để cấp phúc thẩm xem xét.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng 17 giờ ngày 28/1/2015, Vonh và Ơn ngồi uống rượu tại quán lề đường khu chung cư “Lan Phương” (phường Tam Bình, quận Thủ Đức).

Lúc này, chị LK đi bán vé số ngang qua, Vonh và Ơn rủ chị LK vào uống rượu cùng. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, do sợ bảo vệ chung cư la, cả 3 người đi bộ vào đường nội bộ chung cư và mang theo rượu để uống tiếp.

Uống hết rượu, LK đi về, Ơn và Vonh liền chạy theo thực hiện hành vi thú tính, LK vùng vẫy và cào vào mặt, cắn vào tay Vonh. Vonh và Ơn dùng tay đánh vào mặt LK, buộc LK nằm im.

Trong lúc 2 đối tượng đang thực hiện hành vi giao cấu thì một người dân đi ngang phát hiện báo công an.

Nhận tin báo, công an phường Tam Bình đến hiện trường và lập biên bản bắt quả tang.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.