Cô gái chết lõa thể trong rừng, nghi bị hãm hiếp rồi sát hại

Lán trại gần bìa rừng, nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Lán trại gần bìa rừng, nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Công an tỉnh Hòa Bình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một cô gái được phát hiện tử vong trong tình trạng lõa thể, trên người có vết bầm tím.

Nạn nhân là chị Bùi Thị H (SN 1994, trú tại xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Được biết, chị H là sinh viên tốt nghiệp trường mầm non, vừa trải qua kỳ thi công chức và đang chờ kết quả.

Theo thông tin ban đầu, sáng 10/4, chị H đi chăn bò trên nương gần bìa rừng xã Mỹ Hòa. Đến chiều muộn không thấy về nhà nên gia đình đã chia nhau đi tìm kiếm.

Người thân bàng hoàng khi phát hiện thi thể chị H tử vong trong tình trạng lõa thể, tại một lán trại bên bìa rừng cách nhà khoảng 2km, trên người có vết bầm tím ở vùng cổ. Nhận thấy sự việc bất thường, gia đình đã báo cáo cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Hòa Bình và các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, phá án. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại trước khi tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.