Cô gái đâm chết kẻ trộm điện thoại lãnh án chung thân

Sau khi Việt thú nhận đã lấy trộm điện thoại, Linh dùng dao đâm vào bụng và lưng Việt. Dù Việt đã bỏ chạy nhưng Linh vẫn truy sát nạn nân đến chết. 

Vụ án cô gái 19 tuổi dùng dao truy sát tới chết kẻ trộm điện thoại gây xôn xao dư luận ở Quảng Nam đã được đưa ra xét xử lưu động hôm nay (26.3). Tòa đã tuyên mức án chung thân.

Cô gái đâm chết kẻ trộm điện thoại lãnh án chung thân ảnh 1

Rất đông người dân đến dự khán phiên xử lưu động Nguyễn Thị Thúy Linh

Hôm nay 26.3, tại xã Quế Xuân 2 (huyện Quế Sơn), TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động vụ án Nguyễn Thị Thúy Linh (19 tuổi, trú thôn Phú Nguyên, cùng xã) truy sát kẻ trộm điện thoại và tuyên mức án chung thân về tội "giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 19.9.2013, Nguyễn Quốc Việt (26 tuổi, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) cùng một số người ăn nhậu tại nhà mẹ của Linh.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Việt vào phòng riêng của em gái Linh để nằm nghỉ. Phát hiện 2 chiếc điện thoại di động để trong tủ, Việt bèn lấy trộm, rồi trèo rào ra ngoài bỏ trốn.

Lát sau, khi phát hiện mất trộm và “khoanh vùng” Việt chính là nghi can, Linh giắt theo con dao, cùng mẹ truy tìm Việt.

Khi đến thôn 10, xã Quế Xuân 2, bắt gặp Việt, Linh liền dùng dao khống chế yêu cầu trở lại nhà mình, sau đó Việt thú nhận đã lấy trộm điện thoại. Tuy nhiên, sau khi đã lấy lại được điện thoại di động, Linh quả quyết với Việt là “Mày không đáng sống đâu” rồi dùng dao đâm vào bụng và lưng Việt.

Việt vùng bỏ chạy, Linh đuổi theo, tiếp tục dùng dao khống chế một người đi đường, buộc người này phải chở Linh truy sát Việt.

Khi phát hiện Việt đang ngồi nghỉ mệt bên đường, Linh rút dao lao đến, đâm chết Việt tại chỗ.

Xét hành vi truy sát đến cùng của Linh là đặc biệt nghiêm trọng, cố tình tước đoạt mạng sống của người khác, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án chung thân.

Ngoài ra, Linh còn bị buộc phải bồi thường 112 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

Theo H.X.Huỳnh

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG