Cô gái giết mẹ lĩnh án 18 năm tù

Cô gái giết mẹ lĩnh án 18 năm tù
Ngân pha thuốc ngủ vào ly nước sâm cho mẹ uống rồi cùng người tình cướp sợi dây chuyền 4 chỉ vàng. Nạn nhân tỉnh dậy liền bị chúng sát hại, trói chân tay.
 Ngân đã cùng người tình sát hại mẹ
Ngân đã cùng người tình sát hại mẹ. Ảnh: gia đình cung cấp

Sau một tháng rưỡi gây án, chiều 28-9, Nguyễn Thị Kim Ngân bị TAND tỉnh Bến Tre phạt 18 năm tù (mức hình phạt tối đa cho bị cáo chưa thành niên); Đặng Văn Út (30 tuổi, người tình của Ngân) phải nhận án tử hình cùng về các tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 14-8, Ngân và Út từ TP HCM về quê thăm mẹ là bà Trịnh Thị Cương ở xã An Hiệp, huyện Ba Tri, Bến Tre. Thấy mẹ đeo sợi dây chuyền, đôi tình nhân bàn cách pha thuốc ngủ vào ly nước sâm cho mẹ uống để cướp.

Khi con gái loay hoay gỡ sợi nữ trang, người mẹ giật mình truy hô liền bị Út đánh vào đầu, bóp cổ rồi nhét giẻ vào miệng. Trước khi bỏ trốn cùng sợi dây chuyền trên 4 chỉ vàng 24K, cả hai trói chân, xích tay nạn nhân vào giường.

Sau hai tuần thuê nhà trọ ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Ngân cùng người tình bị bắt khi đã tiêu xài và mua ma túy gần hết số tiền bán tang vật.

Hầu toà với bụng bầu rất to, Ngân tỏ ra ăn năn hối hận và cho biết tháng sau sẽ sinh con.

Theo Thiên Phước
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG