Cô gái gọi người đến đánh chết bạn nhậu

Trong lúc ăn nhậu, Trinh mâu thuẫn với bạn nhậu nên gọi bạn đến đánh làm nạn nhân tử vong.

Ngày 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Trảng Bom tiến hành điều tra làm rõ vụ đánh nhau khiến một thanh niên tử vong vừa xảy ra trên địa bàn thị trấn Trảng Bom.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 3/5, người dân ở đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 1, thị trấn Trảng Bom đang ngủ thì nghe tiếng ồn ở ngoài đường. Một người mở cửa ra phát hiện anh Nguyễn Minh Tuấn (còn gọi là Phong, 23 tuổi, ngụ khu phố 5, thị trấn Trảng Bom) đang nằm bất tỉnh trên đường nên tri hô.

Sau đó, anh Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Trảng Bom. Nhưng do thương tích quá nặng nên đã chuyển đến BV Đa khoa Thống Nhất. Anh Tuấn tiếp tục được đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy nhưng không qua khỏi.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom tiến hành điều tra truy xét và tiến hành bắt khẩn cấp ba người liên quan đến vụ việc gồm Võ Thị Thảo Trinh (21 tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn Trảng Bom), Lê Văn Cường (16 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) và Hoàng Văn Hậu (21 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Trảng Bom).

Theo điều tra ban đầu, vào sáng 3/5, Trinh và một số người ngồi nhậu chung với anh Tuấn. Trong quá trình ăn nhậu, giữa Trinh và anh Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Trinh đã kêu bạn đến đánh anh Tuấn bị thương nặng.

Hiện Công an huyện Trảng Bom đã chuyển hồ sơ và các nghi can cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.