Cô gái nhảy sông Tô Lịch tự tử do buồn chuyện tình cảm

Cảnh sát rất vất vả mới đưa được cô gái lên bờ về trụ sở công an phường.
Cảnh sát rất vất vả mới đưa được cô gái lên bờ về trụ sở công an phường.
TPO - Cô gái 27 tuổi bất ngờ trèo qua lan can sắt ven sông Tô Lịch (Hà Nội) và nhảy xuống dòng sông bốc mùi hôi thối, may mắn cảnh sát có mặt và đưa lên bờ an toàn.

Sự việc xảy ra vào gần 16h ngày hôm nay (21/3), tại đoạn sông Tô Lịch trước số nhà 231 Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện cô gái trẻ trèo qua lan can sắt ven sông Tô Lịch và nhảy xuống dưới dòng sông nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Sự việc được nhanh chóng thông báo tới công an phường Yên Hòa.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công an phường Yên Hòa cho biết, sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an phường cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để đưa cô gái lên bờ.

“Cán bộ công an phường phải rất vất vả để đưa được cô gái lên bờ an toàn và có chiến sĩ bị thương chảy máu ở chân do giẫm phải mảnh sành. Hiện cô gái được đưa về trụ sở công an phường an toàn” – vị lãnh đạo công an phường cho hay.

Thông tin ban đầu cô gái SN 1992, quê Thanh Hóa. Nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do chuyện tình cảm nên dẫn tới hành động dại dột nhảy sông của cô gái.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.