Cô gái tâm thần bị hàng xóm hiếp dâm nhiều lần

Mặc dù biết người hàng xóm bị bệnh tâm thần nhưng Lê Khả Linh vẫn nhiều lần hiếp dâm dẫn đến nạn nhân có thai và sinh con.

Ngày 12/8, TAND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Khả Linh (SN 1991), trú tại thôn 3, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương về hành vi hiếp dâm.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Quảng Xương, vào cuối năm 2012, Linh đi xe máy sang nhà ông Lê Huy Giàu, ở cùng thôn để rủ anh Ngọc (con trai ông Giàu) đi đá bóng. Đến nhà ông Giàu, chỉ có mình chị Lê Thị V (SN 1994, con gái ông Giàu bị tâm thần) ở nhà, Linh đã nảy sinh ý định và sau đó giở trò đồi bại với chị V rồi nhanh chóng bỏ về.

Cô gái tâm thần bị hàng xóm hiếp dâm nhiều lần ảnh 1 Đối tượng Lê Khả Linh tại phiên tòa xét xử
Vài hôm sau khi đến nhà ông Giàu chơi, lợi dụng lúc cả nhà đi vắng, Linh lại tiếp tục quan hệ với V. Một thời gian sau, gia đình thấy V có dấu hiệu khác thường nên đã đưa đi khám và bác sỹ chuẩn đoán chị V đã mang thai tháng thứ 4. Gia đình cố gặng hỏi thì V nói là có quan hệ với Linh.

Ngay sau đó, gia đình ông Giàu đã làm đơn gửi cơ quan công an điều tra, nhưng khi bị triệu tập để lấy lời khai thì Linh vẫn chối là không có quan hệ gì với chị V. Đến tháng 7/2013, chị V đã sinh được một bé gái. Lúc này, các cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm AND của Linh và cháu bé và kết quả cho thấy, cháu bé chính là con của Linh và V. 


Theo cơ quan điều tra thì từ khi sinh ra chị V là người bị bệnh não bẩm sinh (thần kinh) và đang được hưởng chế độ 67 của nhà nước. Nhiều lúc chị không làm chủ được hành động và lời nói của mình, không tự lo cho bản thân được.

Tại phiên tòa xét xử, Linh đã khai nhận đã 2 lần giao cấu với chị V tại nhà ông Giàu. Hành vi của Lê Khả Linh gây nguy hiểm cho xã hội vì đã xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người bị hại, gây ảnh hưởng đến đạo đức lối sống, thuần phong mỹ tục, gây mất tình hình trị an xã hội, cần được đưa ra xử lý trước pháp luật.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, Linh cũng thành khẩn khai báo và nhận ra sự sai trái của mình, xét thấy đây là đối tượng hiền lành, chưa từng vi phạm luật pháp, gia đình Linh cũng bồi thường số tiền thuốc men, chi trả chữa bệnh cho chị V và cháu bé với số tiền là 37 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Khả Linh 8 năm tù giam vì tội hiếp dâm. Ngoài ra, gia đình Linh chịu trách nhiệm nuôi cháu bé con chị V đến năm 18 tuổi.

Theo Ngọc Kiên

Theo VOVGT
MỚI - NÓNG